Mỹ chấm dứt hợp tác kiểm duyệt truyền thông với EU
Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã chấm dứt thỏa thuận được ký kết dưới thời chính quyền Biden nhằm cùng EU kiểm soát “thông tin sai lệch”.

Tờ Financial Times dẫn lời các quan chức châu Âu giấu tên cho biết, Mỹ đã rút khỏi một loạt các thỏa thuận quốc tế nhằm chống lại cái gọi là “thông tin sai lệch của nước ngoài”, trên thực tế đã chấm dứt những nỗ lực chung với các chính phủ Liên minh châu Âu (EU) nhằm kiểm soát nội dung trực tuyến.
Theo một bài báo được công bố vào ngày 8/9, Bộ Ngoại giao Mỹ hồi tuần trước đã thông báo với các bên liên quan rằng, Washington sẽ chấm dứt các bản ghi nhớ (MoU) được ký kết dưới thời chính quyền Biden. Các thỏa thuận với khoảng 22 quốc gia, chủ yếu ở châu Âu và châu Phi, là một phần của sáng kiến rộng lớn hơn do Trung tâm Hợp tác Toàn cầu (GEC, hiện đã không còn hoạt động) dẫn đầu.
GEC chính thức bị giải thể vào tháng 4 sau khi các nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Quốc hội chặn việc gia hạn tài trợ vào tháng 12. Ban đầu, GEC được thành lập vào năm 2011 để chống lại tuyên truyền khủng bố trực tuyến, nhiệm vụ của trung tâm này sau đó được mở rộng để bao quát cả những thông tin bị cáo buộc là “thông tin sai lệch” do nước ngoài hậu thuẫn.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trước đây đã mô tả GEC là một công cụ đàn áp chính trị được tài trợ bởi tiền thuế của người dân, cáo buộc chính quyền Biden đã sử dụng nó để nhắm vào các tiếng nói bảo thủ dưới chiêu bài chống tuyên truyền. “Dưới thời chính quyền trước, cơ quan này (GEC) đã chi hàng triệu USD để chủ động bịt miệng và kiểm duyệt tiếng nói của người Mỹ mà họ được cho là phải phục vụ”, ông Rubio phát biểu hồi tháng 4.
Động thái này đánh dấu một bước tiến nữa trong chiến dịch rộng lớn hơn của Tổng thống Donald Trump nhằm giải thể các thể chế “kém hiệu quả” bị coi là công cụ kiểm duyệt chính trị. Kể từ khi nhậm chức, ông Trump cũng đã cắt ngân sách cho Cơ quan Truyền thông Toàn cầu Mỹ (USAGM), cơ quan giám sát các đài phát thanh thời Chiến tranh Lạnh như Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) và Đài châu Âu Tự do/Đài Tự do (RFE/RL), vốn bị coi rộng rãi là các kênh tuyên truyền của phương Tây.
Washington cũng phản đối Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số của EU, vốn yêu cầu gỡ bỏ nội dung bị coi là bất hợp pháp hoặc có hại. Các nhà ngoại giao Mỹ hồi tháng 8 được cho là đã được yêu cầu vận động hành lang chống lại đạo luật này, gọi nó là mối đe dọa đối với quyền tự do ngôn luận và là gánh nặng cho các công ty công nghệ Mỹ. Những người chỉ trích luật của EU lập luận rằng, nó thể chế hóa việc kiểm duyệt trên toàn khối và nhắm mục tiêu một cách không công bằng vào các phương tiện truyền thông và nền tảng ngoài EU.