Mỹ cảnh báo ung thư từ đồ uống có cồn
Ngày 3/1, ông Vivek Murthy, Tổng Y sĩ Mỹ đã kêu gọi áp dụng nhãn cảnh báo đặc biệt trên tất cả đồ uống có cồn nhằm thông báo về nguy cơ gây ung thư. Theo báo cáo, việc tiêu thụ rượu bia làm tăng nguy cơ mắc ít nhất 7 loại ung thư, bao gồm ung thư vú, đại tràng và gan. Tuy nhiên, phần lớn người tiêu dùng Mỹ vẫn chưa nhận thức đầy đủ về mối nguy hiểm này.
Cô Edine Swain, người dân thành phố Las Vegas, cho biết: “Tôi nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời và nên được thực hiện ngay lập tức để ngăn chặn mối nguy hiểm. Đồ uống có cồn làm cơ thể bạn đau nhức và không tốt một chút nào".
Trong tuyên bố, ông Vivek Murthy nhấn mạnh rằng rượu bia là một trong nguyên nhân gây ung thư có thể phòng tránh được tại Mỹ, sau thuốc lá và bệnh béo phì. Ông kêu gọi xem xét lại các hướng dẫn về giới hạn tiêu thụ rượu bia, nhằm giúp người dân cân nhắc nguy cơ ung thư khi quyết định uống rượu.
Hiện nay, hướng dẫn dinh dưỡng tại Mỹ khuyến nghị nam giới không nên uống quá hai ly mỗi ngày, trong khi phụ nữ nên giới hạn ở mức một ly hoặc ít hơn. Báo cáo cho biết đồ uống có cồn là nguyên nhân dẫn đến 100.000 ca ung thư và 20.000 ca tử vong do ung thư mỗi năm tại Mỹ, vượt xa con số 13.500 ca tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia. Tổng Y sĩ Murthy khuyến nghị các nhà cung cấp dịch vụ y tế nên kiểm tra mức tiêu thụ rượu và giới thiệu liệu pháp điều trị khi cần thiết.
Được xem như một trong những khu vực nơi đồ uống có cồn phổ biến nhất trên thế giới, nhiều người dân tại Las Vegas cho biết nhãn cảnh báo tương tự như thuốc lá sẽ là biện pháp tuyệt vời để ngăn chặn việc uống rượu khi chưa đủ tuổi vị thành niên. Tuy nhiên, một số người dân bày tỏ ý kiến trái chiều về vấn đề này, cho rằng việc dán nhãn cảnh báo sức khỏe sẽ không ngăn cản được việc họ sử dụng đồ uống có cồn.
Ông Eduardo, du khách từ California, Mỹ, chia sẻ: “Việc sử dụng rượu bia đã trở thành một thói quen, giống như một truyền thống văn hóa của chúng tôi. Nhưng tôi nghĩ sẽ là một ý tưởng hay nếu chính phủ bắt đầu bổ sung một số thông tin nhãn dán để cảnh báo trẻ em, những người chưa đủ tuổi sử dụng”.
Báo cáo của ông Vivek Murthy đã khiến cổ phiếu của nhiều hãng sản xuất rượu bia lớn như Diageo, Pernod Ricard, Anheuser-Busch InBev và Heineken giảm hơn 3%. Các nhà sản xuất và hiệp hội ngành chưa đưa ra bình luận chính thức. Quyết định thay đổi nhãn mác cuối cùng sẽ phụ thuộc vào Quốc hội Mỹ, trong khi chính quyền của Tổng thống Joe Biden chỉ còn hai tuần nữa là kết thúc nhiệm kỳ.


Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông mong đợi một “kết quả tốt đẹp” từ các cuộc đàm phán trực tiếp có thể diễn ra giữa Moscow và Kiev, ám chỉ rằng ông có thể tham gia.
Trong chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên ở nhiệm kỳ cầm quyền thứ hai, Tổng thống Mỹ Donald Trump chọn tới Ả Rập Xê Út, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UEA) và Qatar. Nguyên nhân là gì?
Những thú nhồi bông hình nhân vật Moomin dễ thương có nguồn gốc từ Phần Lan đã có màn diễu hành đầy sắc màu trên khắp đường phố Brussels, Bỉ, nhằm đánh dấu cột mốc 80 năm kể từ khi ra đời loạt truyện Moomin nổi tiếng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đối mặt với làn sóng chỉ trích từ các nghị sĩ Đảng Dân chủ, sau thông tin ông sẽ nhận một chiếc máy bay Boeing 747-8 siêu sang trị giá 400 triệu USD từ hoàng gia Qatar.
Giá ca cao tăng vọt trong hai năm qua đã khiến nhiều người trẻ tại Nigeria từ bỏ công việc văn phòng để quay trở lại quê hương, tiếp nối nghề trồng ca cao truyền thống. Họ gọi nhau bằng một cái tên vừa thân quen vừa đầy tự hào: “những chàng trai ca cao", tượng trưng cho một thế hệ nông dân mới đang vươn lên làm giàu từ cây ca cao.
Con tin người Mỹ gốc Israel Edan Alexander đã được Hamas trả tự do sau 19 tháng bị giam giữ vào rạng sáng ngày 13/5 (theo giờ Việt Nam), trong bối cảnh một lệnh ngừng bắn tạm thời đang được thực thi tại Dải Gaza.
0