Mỹ cảnh báo ngừng nỗ lực trung gian hòa đàm Nga-Ukraine

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo, Washington có thể từ bỏ các nỗ lực hướng tới một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine nếu không có tiến triển trong những ngày tới.

Phát biểu tại Thủ đô Paris của Pháp vào ngày 18/4, Ngoại trưởng Mỹ Rubio khẳng định rằng, Tổng thống Donald Trump cũng có những ưu tiên khác trên thế giới. Do đó, nếu các cuộc đàm phán hòa bình không có tiến triển, Mỹ sẽ buộc phải chấm dứt nỗ lực làm trung gian. Bình luận trên được đưa ra sau khi ông Rubio và đặc phái viên Steve Witkoff có cuộc gặp với các đồng minh châu Âu và Ukraine.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump tuyên bố có thể chấm dứt xung đột Nga - Ukraine trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, sau khi nhậm chức, ông thừa nhận việc giải quyết xung đột sẽ mất nhiều thời gian hơn bởi tính chất phức tạp của nó.

Ngày 17/4, Tổng thống Trump cho biết, ông muốn nghe phản hồi của Nga về đề xuất ngừng bắn toàn diện ngay trong tuần này. Trong khi đó, Moscow cho rằng, ngừng bắn ở Ukraine ở thời điểm hiện tại là "không thực tế".

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Cả Nga và Ukraine đã phóng một lượng lớn thiết bị bay không người lái (UAV) vào lãnh thổ của nhau, với những đòn hỏa lực mạnh mẽ và quy mô lớn chưa từng thấy vào đêm qua 24/5.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres một lần nữa lên án chiến dịch tăng cường tấn công quân sự và duy trì phong tỏa hàng cứu trợ nhân đạo của Israel đối với Dải Gaza.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ chấm dứt các chính sách can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác và từ bỏ trọng tâm vào quyền lực cứng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng một lộ trình chiến lược, hướng tới cân bằng các mục tiêu then chốt của lĩnh vực quốc phòng.

Máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 của Nga đã được tích hợp hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) mới, đóng vai trò như một "phi công điện tử thứ hai".

Thẩm phán Liên bang Mỹ Allison Burroughs đã ra phán quyết tạm thời chặn việc Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thu hồi quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế của Đại học Harvard.