Mỹ cảnh báo hai đợt tấn công nhằm vào Israel

Tình báo Mỹ dự đoán, Iran và lực lượng Hezbollah ở Liban sẽ tấn công Israel theo hai giai đoạn.

Trang tin Axios dẫn lời ba quan chức Mỹ cho biết, cơ quan tình báo nước này dự đoán một kịch bản bao gồm hai làn sóng tấn công vào Israel: một đợt từ Hezbollah và một đợt từ Iran cùng một số lực lượng ủy nhiệm khác..

Các nguồn tin nắm rõ nội dung cuộc họp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris với nhóm an ninh quốc gia tại Nhà Trắng.

Phía Washington vẫn chưa xác định cách thức diễn ra các cuộc tấn công và bên nào sẽ thực hiện cuộc tấn công trước. Thời điểm bắt đầu đợt tấn công nhằm vào Israel cũng như hậu quả dự kiến cũng chưa được xác định.

Giới chức Mỹ thông tin họ đang nỗ lực chuẩn bị đối phó với các cuộc tấn công có thể xảy ra và huy động sức ép ngoại giao lên Iran cũng như Hezbollah để cố gắng giảm thiểu mức độ trả đũa, sau vụ thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát ở Iran và vụ Israel không kích giết chết chỉ huy quân sự cấp cao Fuad Shukr của Hezbollah ở Liban tuần trước.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris tại Phòng tình huống Nhà Trắng hôm 5/8.

Trước đó, trang Axios dẫn các nguồn tin cho biết Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm Chủ nhật (4/8) đã nói với người đồng cấp các nước G7 rằng có thể Iran và Hezbollah có thể phát động cuộc tấn công nhằm vào Israel sớm nhất trong vòng 24 - 48 giờ tới. Ông Blinken không nói hình thức tấn công có thể diễn ra như thế nào.

Theo một quan chức Mỹ, thông tin tình báo cho thấy phản ứng của Iran và Hezbollah vẫn đang "trong quá trình thực hiện" và cả hai đều chưa quyết định chính xác họ muốn làm gì.

Liên quan đến cảnh báo của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken về khả năng tấn công của Iran, ngày 5/8, Iran đã ban hành thông báo tới các phi công và cơ quan hàng không yêu cầu tránh xa không phận nước này trong bối cảnh các quan chức ở Tehran liên tục cảnh báo tấn công Israel.

Theo Wall Street Journal, cảnh báo không phận từ Tehran diễn ra lúc 7h45 ngày 5/8 (theo giờ Trung Âu CET). Về cơ bản, đây là thông báo yêu cầu tránh xa không phận Iran đối với các chuyến bay thương mại và dân dụng mà không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy điều gì có thể xảy ra sau đó.

Cũng trong ngày 5/8, hãng hàng không Đức Lufthansa cho biết họ đã gia hạn lệnh dừng tất cả các chuyến bay tới Tehran, Tel Aviv và Beirut cho đến ngày 12/8.

Về phía Israel, nước này đang chuẩn bị ứng phó với khả năng xảy ra một cuộc tấn công từ Iran. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cảnh báo Iran và những lực lượng ủy nhiệm rằng Israel quyết tâm “chống lại họ trên mọi mặt trận và trong mọi đấu trường".

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Yoav Gallant cho biết Tel Aviv “đã chuẩn bị rất mạnh mẽ” và sẵn sàng phản ứng nhanh chóng trước bất kỳ cuộc tấn công nào từ Tehran.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ngày 4/5, quân đội Israel xác nhận một quả tên lửa được phóng đi từ lãnh thổ Yemen đã rơi xuống khu vực gần sân bay quốc tế Ben Gurion, phía Đông Tel Aviv, khiến nhiều người bị thương. Căng thẳng từ khu vực Trung Đông nguy cơ leo thang.

Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru ngày 4/5 đã bày tỏ sự thất vọng sâu sắc sau khi Mỹ chính thức áp mức thuế 25% mới đối với phụ tùng ô tô nhập khẩu, một động thái được cho là sẽ tiếp tục gây áp lực lên ngành công nghiệp ô tô chủ lực của Nhật Bản.

Romania tổ chức cuộc bầu cử tổng thống lần hai vào ngày 4/5 sau khi Tòa án Hiến pháp nước này hủy bỏ kết quả cuộc cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 năm ngoái do lo ngại sự can thiệp từ nước ngoài.

Thủ tướng Anthony Albanese vừa làm nên lịch sử khi trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên trong vòng hai thập kỷ của Australia giành được nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp.

Thủ đô London của Vương quốc Anh đã trải qua một ngày đầu tháng 5 nóng kỷ lục, với nhiệt độ chạm mức 29,3°C, đây là mức nhiệt cao nhất cho ngày này trong lịch sử Vương quốc Anh.

Chính quyền Kashmir do Pakistan quản lý đã ra lệnh bổ sung lượng lương thực dự trữ đủ cho hai tháng, thay vì lệnh trước đó chỉ một tháng, nhằm tránh tình trạng thiếu hụt nguồn cung lương thực ở những khu vực dễ bị pháo kích trong trường hợp căng thẳng với Ấn Độ leo thang.