Mỹ cảnh báo có thể rút khỏi NATO

Trong một bài phỏng vấn với hãng tin NBC News mới đây, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã để ngỏ khả năng Mỹ rời khỏi NATO nếu các đồng minh không đóng góp ngân sách một cách công bằng.

Trong bài phát biểu của mình, ông Trump cho biết Mỹ sẽ tiếp tục gắn bó với liên minh quân sự nếu các đồng minh NATO đóng góp ngân sách một cách sòng phẳng và công bằng. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo về khả năng Mỹ rời khỏi liên minh.

Đây không phải lần đầu ông Trump chỉ trích các nước thành viên NATO vì không chi đủ mức cam kết 2% GDP cho ngân sách quốc phòng. Trong nhiệm kỳ đầu, ông cũng nhiều lần chỉ trích đồng minh về vấn đề này, thậm chí đe dọa rút Mỹ khỏi NATO nếu họ không đóng góp nhiều hơn.

Ông Trump từng khiến các đồng minh trong NATO lo ngại khi tuyên bố trong chiến dịch tranh cử rằng Mỹ sẽ từ chối bảo vệ những nước không đóng góp đủ ngân sách cam kết.

Đáng chú ý, liên quan tới xung đột Ukraine, Tổng thống đắc cử Mỹ nói đang tích cực tìm cách chấm dứt chiến sự, đồng thời cảnh báo rằng Kiev có thể sẽ không nhận được nhiều viện trợ từ Washington khi ông trở lại Nhà Trắng. Cắt giảm viện trợ cho Ukraine là điều mà Kiev cùng nhiều đồng minh của Washington trong NATO lo ngại kể từ khi ông Trump đắc cử tổng thống Mỹ nhiệm kỳ hai.

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống đắc cử Donald Trump cũng đề cập tới việc trục xuất người nhập cư bất hợp pháp, cam kết áp thuế hàng nhập khẩu, không áp đặt hạn chế đối với thuốc phá thai cùng một số vấn đề chính sách khác.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Giới lãnh đạo Iran đồng loạt chỉ trích lập trường của Mỹ về chương trình làm giàu Urani, đồng thời cảnh báo nguy cơ đổ vỡ của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.

Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.

Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.

Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.