Mỹ cân nhắc từ bỏ quyền chỉ huy NATO
Theo các quan chức quốc phòng, Tổng thống Trump đang xem xét khả năng từ bỏ chức vụ Tổng tư lệnh tối cao của NATO tại châu Âu, một vị trí do một tướng bốn sao của Mỹ nắm giữ từ khi NATO được thành lập vào năm 1949.
Tổng tư lệnh tối cao của NATO tại châu Âu có nhiệm vụ giám sát các hoạt động quân sự của NATO, trong đó có việc điều phối hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong suốt cuộc xung đột hiện nay. Tướng Christopher Cavoli hiện đang đảm nhận chức vụ này.
Nếu Mỹ từ bỏ vai trò kể trên, một quốc gia thành viên NATO tại châu Âu có thể sẽ tiếp nhận vị trí lãnh đạo. Theo hãng tin NBC News, việc Tổng thống Trump cân nhắc từ bỏ vai trò lãnh đạo quân sự NATO là một phần trong kế hoạch tái cấu trúc các bộ chỉ huy quân sự Mỹ và cắt giảm chi tiêu quốc phòng. Chính quyền của Tổng thống Trump trước đó đã xem xét giảm bớt chi phí trong Bộ Quốc phòng.
Trong nhiều năm qua, Tổng thống Trump đã nhiều lần chỉ trích NATO. Sau khi nhậm chức, ông đã yêu cầu các quốc gia thành viên châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng và cảnh báo rằng Mỹ sẽ không chịu trách nhiệm bảo vệ các nước không đáp ứng nghĩa vụ tài chính. Ông Trump cũng chỉ trích việc mở rộng NATO và cho rằng cách tiếp cận của liên minh quân sự này về vấn đề Ukraine dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden là một trong những yếu tố dẫn đến cuộc xung đột hiện nay.
Bộ Quốc phòng Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin trên.


Việc phong trào Hamas trả tự do cho con tin mang quốc tịch Israel và Mỹ - Edan Alexander đã nhận được sự hoan nghênh của cộng đồng quốc tế.
Nội các mới của Australia dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Anthony Albanese đã chính thức tuyên thệ nhậm chức trong sáng 13/5.
Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 12/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông mong đợi một “kết quả tốt đẹp” từ các cuộc đàm phán trực tiếp có thể diễn ra giữa Nga và Ukraine, ám chỉ rằng ông có thể tham gia.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành một sắc lệnh hành pháp ngày 12/5, với nội dung yêu cầu các công ty dược phẩm phải giảm giá thuốc tại Mỹ xuống mức tương đương với các quốc gia phát triển khác.
Người dân Israel ngày 12/5 vỡ òa trong niềm vui khi con tin người Mỹ gốc Israel, Edan Alexander, được Hamas phóng thích sau 19 tháng bị bắt giữ. Động thái này đã thắp lên tia hy vọng cho 58 con tin còn lại, hiện vẫn đang bị giam giữ tại Gaza.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/5 cho biết, ông đang cân nhắc việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Syria, nhằm tạo điều kiện cho quốc gia Trung Đông này có một “khởi đầu mới” sau hơn một thập kỷ nội chiến tàn khốc.
0