Mỹ cân nhắc thỏa thuận khoáng sản với CHDC Congo
Động thái mới của Mỹ diễn ra trong bối cảnh khu vực miền Đông Congo - nơi có trữ lượng khoáng sản dồi dào, đang phải đối mặt với tình trạng bất ổn do các nhóm phiến quân hoành hành.
Tình hình bạo lực tại miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo trở nên nghiêm trọng từ tháng 1/2025, khi nhóm phiến quân M23 chiếm giữ nhiều thành phố quan trọng. Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Congo Judith Suminwa ước tính, xung đột khiến khoảng 7.000 người thiệt mạng. Chính quyền nước này cũng cáo buộc Rwanda hậu thuẫn M23, dù Kigali liên tục phủ nhận.
Giữa bối cảnh bất ổn, Congo mong muốn Mỹ tăng cường hợp tác quân sự, bao gồm đào tạo và cung cấp trang thiết bị cho quân đội Congo. Theo tờ Financial Times, các cuộc thảo luận giữa hai bên đang diễn ra tích cực, dù vẫn còn nhiều trở ngại và mới chỉ ở giai đoạn đầu.
Người phát ngôn của Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo - bà Tina Salama, kêu gọi Mỹ và các công ty nước này ngừng mua nguyên liệu thô chiến lược từ Rwanda, cho rằng một phần trong số đó có thể có nguồn gốc từ Congo và bị đưa ra nước ngoài không hợp pháp.
Từ khi nhậm chức vào tháng 1/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thể hiện sự quan tâm đến việc tiếp cận các mỏ khoáng sản quan trọng ở nước ngoài. Cộng hòa Dân chủ Congo hiện sở hữu trữ lượng khoáng sản ước tính hơn 24.000 tỷ USD, bao gồm coban, lithium, tantalum và uranium. Đây đều là những nguyên liệu quan trọng đối với ngành hàng không vũ trụ và quốc phòng.


Thẩm phán Liên bang Mỹ Allison Burroughs đã ra phán quyết tạm thời chặn việc Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thu hồi quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế của Đại học Harvard.
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/5 đã dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế toàn diện đối với Syria.
Một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra vào rạng sáng 24/5 tại ga tàu chính ở thành phố Hamburg, Đức khiến nhiều người bị thương.
Một nông trại tại Trung Quốc đang khiến cộng động mạng thích thú với mô hình nuôi gà trong "công viên giải trí".
Bộ trưởng Thương mại Ba Lan Michal Baranowski nhấn mạnh các cuộc đàm phán giữa EU và Mỹ vẫn đang diễn ra trước tuyên bố của Tổng thống Mỹ về đề xuất áp mức thuế 50% đối với hàng hóa từ Liên minh châu Âu (EU) từ ngày 1/6.
Ukraine đã đưa 390 công dân trở về từ Nga vào tối 23/5 (giờ Việt Nam), trong giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận trao đổi tù binh chiến tranh mà hai bên đạt được tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
0