Mỹ cân nhắc lập trường về bán đảo Crimea
Nếu thông tin trên là chính xác sẽ đánh dấu một thay đổi đáng kể trong lập trường của Washington. Trước đây, Mỹ luôn khẳng định không công nhận việc Nga sáp nhập Crimea từ Ukraine vào năm 2014.
Theo Bloomberg, việc công nhận Crimea có thể là một phần trong các nhượng bộ có điều kiện, được lồng ghép vào thỏa thuận rộng hơn giữa hai bên nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn ba năm qua.
Kể từ khi nhậm chức nhiệm kỳ hai, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên tới thời điểm này, Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn chưa chấp thuận đề xuất của Mỹ về một thỏa thuận ngừng bắn trên diện rộng. Tại cuộc họp với các đồng minh châu Âu và Ukraine ở Pháp hôm 17/4, phái đoàn Mỹ đã trình bày các đề xuất để cho phép một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine, bao gồm phác thảo các điều khoản để chấm dứt giao tranh và nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Moscow trong trường hợp ngừng bắn lâu dài.
Theo các nguồn tin ngoại giao, Washington đề xuất một “khung thỏa thuận” bao gồm: ngừng bắn ngay lập tức, dừng tấn công vào hạ tầng năng lượng trong 30 ngày và các điều khoản đàm phán khác.
Tuy nhiên, lập trường giữa các bên vẫn còn khác biệt sâu sắc, đặc biệt là về vấn đề chủ quyền đối với Crimea và bốn khu vực miền Đông Ukraine mà Nga tuyên bố sáp nhập. Phát biểu sau cuộc họp này, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo rằng, nếu không có đột phá rõ ràng trong vòng vài ngày tới, Washington có thể sẽ từ bỏ vai trò trung gian để tập trung vào các ưu tiên đối nội và chiến lược khác.


Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.
Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.
Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.
Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.
Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.
0