Mỹ cân nhắc, chuẩn bị trừng phạt các đơn vị Israel

Theo Reuters, giới chức Mỹ đang cân nhắc trừng phạt nhiều đơn vị cảnh sát và quân đội Israel bị cáo buộc vi phạm nhân quyền ở khu vực Bờ Tây.

Trước đó, tờ Axios hôm 20/4 cho biết Mỹ dự kiến sẽ công bố các biện pháp trừng phạt đối với tiểu đoàn Netzah Yehuda của IDF vì bị cáo buộc vi phạm nhân quyền đối với người Palestine ở Bờ Tây.

Tiểu đoàn này từng là trung tâm của một số cuộc tranh cãi trong quá khứ liên quan đến chủ nghĩa cực đoan cánh hữu và bạo lực chống lại người Palestine. Trong đó, nổi bật nhất có thể kể đến vụ việc của ông Omar As'ad, 80 tuổi, người Mỹ gốc Palestine, đã thiệt mạng sau khi bị các binh sĩ của Netzah Yehuda giam giữ, bịt mắt và còng tay ở khu Bờ Tây.

Các binh sĩ thuộc tiểu đoàn Netzah Yehuda đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra.

Các nguồn tin cho hay giới lãnh đạo Mỹ ra quyết định trừng phạt sau khi nhận thấy IDF không có động thái kỷ luật thành viên tiểu đoàn Netza Yehuda sau các sự việc gây tranh cãi ở Bờ Tây, hay xây dựng cơ chế ngăn vi phạm nhân quyền tái diễn. Đây là lần đầu tiên Mỹ thực hiện một động thái như vậy.

Trích dẫn các nguồn tin giấu tên của Mỹ, Axios cho biết lệnh trừng phạt bao gồm việc cấm chuyển giao vũ khí của Mỹ cho đơn vị bộ binh cực đoan này, cấm binh lính của họ tham gia các hoạt động huấn luyện với lực lượng Mỹ hoặc tham gia bất kỳ hoạt động nào có sự tài trợ của Mỹ.

Washington hiện còn có kế hoạch bổ sung vào danh sách trừng phạt một số đơn vị khác thuộc lực lượng phòng vệ Israel (IDF) và cảnh sát nước này, không chỉ riêng với tiểu đoàn Netza Yehuda. Theo đó, Bộ Ngoại giao Mỹ dự kiến công bố quyết định trừng phạt loạt đơn vị an ninh Israel trong tuần này. Đây là lần đầu tiên chính phủ Mỹ áp lệnh trừng phạt nhắm vào IDF.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.

Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.

Phản ứng trước đề xuất đàm phán hòa bình trực tiếp với Ukraine do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đây có thể là “một ngày tuyệt vời nhất đối với Nga và Ukraine”, đồng thời cam kết “tiếp tục làm việc với cả hai bên để đảm bảo cuộc đàm phán diễn ra”.