Mỹ: Bùng phát dịch cúm gia cầm nghiêm trọng nhất lịch sử

Theo dữ liệu Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), dịch cúm gia cầm bùng phát tại nước này đã giết chết 50,54 triệu con gia cầm. Đây là đợt bùng phát dịch cúm gia cầm nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Mỹ đang phải đối mặt với dịch cúm gia cầm nghiêm trọng nhất lịch sử nước này.

 

Con số kỷ lục trước đó là vào năm 2015, khi dịch cúm gia cầm giết chết 50,5 triệu con gia cầm.

Toàn bộ đàn gia cầm, có thể lên tới hàng triệu con tại các trang trại gà đẻ trứng, cũng bị tiêu hủy nhằm kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh sau khi nhà chức trách phát hiện một trường hợp có kết quả  dương tính.

Việc tiêu hủy đàn gia cầm đã khiến giá trứng và thịt gà tây tăng cao kỷ lục, khiến lễ Tạ ơn năm nay trở nên đắt đỏ hơn bao giờ hết. Điều này càng làm tăng thêm gánh nặng về kinh tế đối với người tiêu dùng hiện đang phải đối mặt với lạm phát. 

Dữ liệu của USDA cho thấy đợt bùng phát ở Mỹ, bắt đầu vào tháng 2, đã lây nhiễm các đàn gia cầm và các loài chim trên khắp 46 tiểu bang. Các loài chim hoang dã như vịt truyền vi-rút, được gọi là cúm gia cầm độc lực cao (HPAI), qua phân, lông hoặc tiếp xúc trực tiếp với gia cầm.

Các quan chức chính phủ Mỹ đang nghiên cứu các bệnh dịch tại các trang trại gà tây với hy vọng đưa ra các khuyến nghị mới để ngăn ngừa dịch. USDA cho biết các trang trại gà tây chiếm hơn 70% số trang trại gia cầm bị nhiễm bệnh trong đợt bùng phát.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho biết mọi người nên tránh tiếp xúc với những con chim có vẻ ốm yếu hoặc đã chết, mặc dù nguy cơ lây bệnh đối với người là thấp.

Trong khi đó, Châu Âu và Anh cũng đang trải qua cuộc khủng hoảng cúm gia cầm tồi tệ nhất. Một số siêu thị ở Anh đã hạn chế số lượng trứng mỗi khách, sau khi dịch bệnh bùng phát làm gián đoạn nguồn cung.

 

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.

Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.

Phản ứng trước đề xuất đàm phán hòa bình trực tiếp với Ukraine do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đây có thể là “một ngày tuyệt vời nhất đối với Nga và Ukraine”, đồng thời cam kết “tiếp tục làm việc với cả hai bên để đảm bảo cuộc đàm phán diễn ra”.