Mỹ bắt giữ 300 người Hàn, quan hệ song phương rạn nứt
Hơn 300 công dân Hàn Quốc bị bắt tại dự án nhà máy pin Hyundai ở Mỹ, sự việc gây căng thẳng ngoại giao và làm dấy lên lo ngại về môi trường đầu tư tại nền kinh tế số một thế giới.
Ngày 6/9, Hàn Quốc đã chính thức lên tiếng sau khi hơn 300 công dân nước này bị cơ quan di trú Mỹ bắt giữ trong cuộc đột kích tại công trường xây dựng nhà máy sản xuất pin xe điện của Hyundai Motor ở bang Georgia. Vụ việc không chỉ khiến quan hệ ngoại giao Mỹ - Hàn căng thẳng, mà còn làm dấy lên lo ngại về môi trường đầu tư tại Mỹ.
Theo hãng tin Reuters (Anh) và AFP (Pháp), chiến dịch truy quét diễn ra ngày 4/9 do Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) tiến hành tại công trường nhà máy pin ở quận Bryan. Đây là liên doanh giữa Hyundai Motor và LG Energy Solution, được coi là dự án lớn nhất trong lịch sử bang Georgia, với khoảng 1.200 lao động.
Tổng cộng có khoảng 475 người bị bắt giữ, trong đó 300 là công dân Hàn Quốc, bao gồm cả nhân viên các công ty đối tác đang công tác tại Mỹ. Giới chức Mỹ cho rằng nhiều người nhập cảnh bằng visa ngắn hạn hoặc chương trình miễn thị thực nhưng lại lao động trái mục đích lưu trú. Văn phòng Cục Rượu, Thuốc lá, Súng đạn và Chất nổ ở Atlanta cho biết có tới 450 “người nước ngoài bất hợp pháp” bị bắt, trong khi Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI) khẳng định đây là một phần của cuộc điều tra hình sự kéo dài nhiều tháng về tuyển dụng trái phép.
Trước tình hình này, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết đã thành lập đội ứng phó khẩn cấp. Ngoại trưởng Cho Hyun nhấn mạnh: “Chúng tôi vô cùng lo ngại về vụ đột kích ở Georgia và cảm thấy trách nhiệm nặng nề với các công dân bị bắt giữ.”
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung chỉ thị “huy động mọi biện pháp ứng phó” để bảo vệ công dân và lợi ích kinh tế của các tập đoàn Hàn Quốc. Một quan chức ngoại giao cho biết Seoul đang cân nhắc cử phái đoàn cấp cao tới Mỹ để phối hợp xử lý vụ việc. Trong khi đó, truyền thông Hàn Quốc đưa tin LG Energy Solution đã yêu cầu nhân viên rút khỏi Mỹ, đồng thời tạm ngừng cử thêm nhân sự cho tới khi tình hình rõ ràng.
Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump bảo vệ chính sách siết chặt nhập cư: “Chúng tôi muốn duy trì quan hệ tốt với các quốc gia khác và có lực lượng lao động ổn định. Nhưng những người nhập cảnh trái phép phải xử lý theo đúng luật. ICE chỉ đang làm công việc của họ.”
Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Hàn Quốc ở thời điểm nhạy cảm vì các cuộc đàm phán thuế quan. Hàn Quốc đã cam kết đầu tư tới 350 tỷ USD vào Mỹ, trong đó riêng Hyundai gần đây công bố rót 26 tỷ USD. Tuy nhiên, việc hàng trăm công dân bị bắt giữ ngay tại một dự án biểu tượng hợp tác song phương khiến cộng đồng doanh nghiệp quốc tế thêm phần thận trọng trước môi trường pháp lý và chính trị tại Mỹ.