Ông Trump: Nước Mỹ chỉ tồn tại hai giới tính

Trong bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã ký sắc lệnh cho phép nước Mỹ chỉ tồn tại hai giới tính là nam và nữ.

Ông Trump chỉ trích sự tham gia của người chuyển giới trong các môn thể thao dành cho nữ, viện dẫn sự chênh lệch thành tích giữa vận động viên nam và nữ trong các môn như đấm bốc, cử tạ, bơi lội. “Chúng ta sẽ không quay trở lại và không để điều đó tiếp diễn,” ông khẳng định.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại phiên họp chung của Quốc hội tại Điện Capitol vào ngày 04 tháng 3 năm 2025 tại Washington, DC. Phó Tổng thống JD Vance và Chủ tịch Hạ viện  vỗ tay phía sau. Ảnh: CNN

Sắc lệnh về giới tính là một phần trong loạt chính sách của ông Trump nhằm hạn chế quyền của người chuyển giới. Các biện pháp bao gồm cấm người chuyển giới phục vụ trong quân đội, ngăn thay đổi giới tính trên hộ chiếu và loại bỏ nội dung về người chuyển giới khỏi trang web kỷ niệm cuộc bạo loạn Stonewall. Tuy nhiên, những chính sách này đang đối mặt với thách thức pháp lý. Tuần qua, hai thẩm phán đã tạm hoãn quyết định chặn nguồn tài trợ liên bang cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyển đổi giới tính đối với người dưới 19 tuổi.

Cựu vận động viên bóng chuyền Payton McNabb được Tổng thống Donald Trump công nhận. Ảnh: CNN

Cũng trong bài phát biểu, ông Trump nhắc đến trường hợp của Payton McNabb, cựu vận động viên bóng chuyền trung học. Theo Nhà Trắng, McNabb đã bị chấn thương sọ não trong một trận đấu vào tháng 9/2022 khi một vận động viên chuyển giới của đội nữ đối phương đánh bóng trúng mặt cô. McNabb sau đó phải từ bỏ ước mơ thi đấu ở cấp đại học. McNabb tham dự sự kiện với tư cách khách mời của Đệ nhất phu nhân Melania Trump.

“Điều đó hạ thấp phẩm giá của phụ nữ và gây tổn hại cho đất nước chúng ta,” ông Trump phát biểu.

Các chính sách liên quan đến người chuyển giới dự kiến sẽ tiếp tục là chủ đề tranh luận trong thời gian tới.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.

Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.

Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.

Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.

Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.

Một tên lửa Iran tấn công vào khu phức hợp lọc dầu lớn nhất của Israel tại thành phố cảng Haifa đã khiến ba nhân viên thiệt mạng và gây ra hỏa hoạn lớn.