Mỹ bác khả năng triển khai lực lượng tới Gaza
Trong cuộc họp báo ngày 01/11, khi được hỏi liệu lực lượng Mỹ có được sử dụng để “ổn định tình hình” ở Gaza hay không, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby khẳng định: “Mỹ không có kế hoạch hay ý định đưa quân đội tới Gaza bây giờ hoặc trong tương lai”. “Nhưng chúng tôi đang… thảo luận với các đối tác của mình về việc Gaza sẽ như thế nào sau xung đột.”
Ông Kirby cũng cho biết thêm, các quan chức đang xem xét “một số hình thức hiện diện quốc tế” sau khi giao tranh giảm dần ở Gaza, nhưng lưu ý rằng chưa có quyết định nào về vấn đề này được đưa ra.
Những phát biểu trên được người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby đưa ra sau khi tờ Bloomberg đưa tin rằng, Washington và Israel đang thảo luận xem có nên trao “quyền giám sát tạm thời đối với Gaza cho các quốc gia trong khu vực với sự hậu thuẫn của quân đội Mỹ, Anh, Đức và Pháp hay không”. Tuy nhiên, tờ báo này cho biết các kế hoạch vẫn đang ở giai đoạn đầu và ít nhất hai lựa chọn khác cũng đang được xem xét, bao gồm cả sự tham gia của Liên hợp quốc.
Trong khi bác bỏ ý tưởng về sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Mỹ, ông Kirby đã nhắc lại những bình luận trước đó từ Nhà Trắng rằng, Hamas “không thể là tương lai của chính quyền ở Gaza” và bày tỏ sự ủng hộ đối với hoạt động quân sự của Israel hiện nay.
Cuộc xung đột mới nhất nổ ra sau khi phong trào vũ trang Hamas của Palestine thực hiện cuộc tấn công bất ngờ sang lãnh thổ Israel hôm 07/10, khiến 1.400 người Israel thiệt mạng. Sau đó, Israel đáp trả bằng các cuộc không kích dữ dội xuống Gaza và mở chiến dịch tấn công trên bộ, khiến hơn 8.800 người Palestine thiệt mạng. Quân đội Israel cho biết, chiến dịch quân sự tại Gaza có thể sẽ kéo dài nhiều tháng, bất chấp cảnh báo của các tổ chức viện trợ quốc tế về một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng tại vùng đất bị phong toả này./.


Quân đội Israel thông báo đã tiến hành các cuộc không kích cảng Hodeidah của Yemen vào ngày 5/5, một ngày sau khi lực lượng Houthi phóng một tên lửa vào gần sân bay chính của Israel.
Các lực lượng Nga đã tiếp tục tấn công hàng loạt mục tiêu quân sự của Ukraine trên nhiều hướng, trong khi Ukraine cũng báo cáo hơn 250 cuộc giao tranh giữa quân đội hai nước. Hiện tại, đã có những tiết lộ từ phía Nga và Mỹ về khả năng diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước tại Ả Rập Xê Út vào trung tuần tháng này.
Hai bệ phóng tên lửa HIMARS do Mỹ cung cấp cho lực lượng vũ trang Ukraine đã bị phá hủy tại khu vực Kherson, truyền thông Nga dẫn nguồn tin quân sự nước này cho biết.
Chỉ trong 24 giờ qua, các lực lượng Nga đã tiếp tục tấn công hàng loạt mục tiêu quân sự của Ukraine trên nhiều hướng, trong khi Ukraine cũng báo cáo hơn 250 cuộc giao tranh giữa quân đội hai nước.
Iran đã tiến hành thành công vụ phóng thử tên lửa đạn đạo mới mang tên Qassem Basir có tầm bắn lên đến 1.200 km - hãng thông tấn Mehr ngày 4/5 đưa tin.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rạng sáng 5/5 tuyên bố sẽ có hành động đáp trả mạnh mẽ nhằm vào lực lượng Houthi tại Yemen và Iran, sau vụ tấn công bằng tên lửa nhắm vào sân bay quốc tế Ben Gurion - cửa ngõ hàng không chính của Israel.
0