Mỹ áp thuế bổ sung 25% với Ấn Độ vì dầu Nga

Nhà Trắng ngày 6/8 thông báo, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp áp mức thuế bổ sung 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ.

Với quyết định này, tổng mức thuế Mỹ đánh lên hàng hóa từ nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới sẽ lên tới 50%.

Sắc lệnh nêu rõ lý do áp thuế là vì Ấn Độ tiếp tục nhập khẩu dầu từ Nga, hành động bị Washington xem là gián tiếp hỗ trợ chiến dịch quân sự của Moscow tại Ukraine. Mức thuế bổ sung sẽ có hiệu lực vào cuối tháng này, trong khi mức thuế 25% trước đó sẽ chính thức có hiệu lực từ hôm nay (7/8).

Tổng thống Trump khẳng định biện pháp này là cần thiết và phù hợp, nhưng cũng để ngỏ khả năng điều chỉnh nếu hai nước đạt đồng thuận về an ninh, đối ngoại và kinh tế. Đây được xem là bước leo thang đáng kể trong căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Ấn Độ, đồng thời là lần đầu tiên ông Trump sử dụng biện pháp trừng phạt thứ cấp nhằm vào một quốc gia có giao dịch thương mại với Nga.

Đáng chú ý, quyết định này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi đặc phái viên Mỹ ông Steve Witkoff có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow. Phản ứng trước động thái áp thuế của Mỹ, Bộ Ngoại giao Ấn Độ khẳng định việc nhập khẩu dầu Nga dựa trên các yếu tố thị trường và nhằm đảm bảo an ninh năng lượng cho 1,4 tỷ dân. New Delhi cũng không loại trừ khả năng đáp trả, cho biết sẽ thực hiện mọi hành động cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời