Mỹ áp thuế 46% với hàng hoá Việt Nam

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố một loạt biện pháp thuế quan mới, trong đó Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề nhất với mức thuế lên tới 46%.

Động thái này được cho là sẽ tác động mạnh đến nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là các ngành xuất khẩu chủ lực như dệt may, điện tử và nông sản.

Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump tuyên bố, chính sách thuế mới nhằm bảo vệ nông dân và doanh nghiệp Mỹ trước sự cạnh tranh không công bằng từ nước ngoài. Ông nhấn mạnh rằng, Mỹ sẽ không tiếp tục để các đối tác thương mại "lợi dụng" nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu về thuế quan  trong sự kiện tại Vườn Hồng, Nhà Trắng ở Washington, DC, vào ngày 2/4/2025. Ảnh: Brendan Smialowski/AFP/Hình ảnh Getty

Việt Nam chịu thuế suất cao thứ hai

Theo danh sách thuế quan mới của chính quyền Mỹ, Việt Nam bị áp mức thuế 46%, chỉ sau Campuchia (49%). Các mức thuế khác bao gồm:

  • Trung Quốc: 34%
  • Liên minh châu Âu: 20%
  • Hầu hết hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ: 10%, ngoại trừ các nước thuộc Hiệp định thương mại Bắc Mỹ gồm Canada và Mexico.

Chính quyền Trump cho biết, mức thuế áp dụng dựa trên "mức thuế quan và rào cản thương mại mà các quốc gia này áp lên hàng hóa Mỹ". Tuy nhiên, phương pháp tính toán cụ thể chưa được công bố.

Bảng phân tích về mức thuế mới được công bố theo từng quốc gia. Ảnh: CNN

Tác động đến Việt Nam

Việc Mỹ áp mức thuế cao với Việt Nam có thể khiến xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ gặp khó khăn nghiêm trọng. Các ngành bị ảnh hưởng trực tiếp có thể bao gồm:

  • Dệt may và da giày: một trong những ngành xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam sang Mỹ.
  • Điện tử: nhiều công ty sản xuất tại Việt Nam có thể bị ảnh hưởng bởi chi phí gia tăng.
  • Nông sản và thủy sản: mức thuế cao có thể làm giảm tính cạnh tranh của các sản phẩm Việt Nam tại thị trường Mỹ.

Chính sách thuế quan của Mỹ cũng làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến thương mại leo thang. Các chuyên gia cảnh báo rằng, các nước bị ảnh hưởng có thể đáp trả bằng các biện pháp tương tự, tạo ra tác động dây chuyền lên chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Quân đội Mỹ đã thực hiện gia cố hàng rào thép gai dọc biên giới với Mexico vào ngày 5/5, như một cách đáp trả sự từ chối của Tổng thống Mexico về việc gửi quân của Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth vừa ra lệnh cắt giảm 20% số lượng sĩ quan cấp tướng bốn sao.

Một chuỗi sự kiện kỉ niệm 80 năm ngày chiến thắng phát xít trong chiến tranh thế giới thứ hai sẽ kéo dài trong bốn ngày tại Anh, mở đầu là lễ diễu binh diễn ra vào ngày 5/5.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nước này sẽ triển khai một chiến dịch quân sự mở rộng tại Dải Gaza, với mục tiêu kiểm soát toàn diện khu vực này và buộc người dân Gaza phải di dời về phía Nam.

Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin cho biết trong đêm 5/5, phòng không Nga đã chặn 19 thiết bay không người lái (UAV) hướng về thành phố này.

Thống đốc khu vực Kursk, phía Tây nước Nga, cho biết lực lượng Ukraine đã tấn công một trạm biến áp điện ở vùng này vào sáng sớm 6/5. Thông tin này được đưa ra sau khi các blogger chiến tranh của Nga đưa tin về một cuộc tấn công trên bộ mới của Ukraine, được hỗ trợ bởi xe bọc thép vào khu vực Kursk.