Mỹ, Ấn Độ cam kết tăng gấp đôi kim ngạch thương mại

Mỹ và Ấn Độ đã nhất trí tăng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương lên 500 tỷ USD vào năm 2030.

Thông tin trên được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đưa ra tại cuộc họp chung với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, diễn ra vào ngày 13/2.

Phát biểu tại họp báo, Thủ tướng Modi cho biết hai nước sẽ hợp tác trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn và xây dựng chuỗi cung ứng vững mạnh cho các khoáng sản chiến lược. Một quan chức từ Chính phủ Mỹ cho biết, các cuộc đàm phán về thỏa thuận thương mại song phương đang được tiến hành và dự kiến sẽ hoàn tất trong năm 2025.

Về phần mình, Tổng thống Trump tiết lộ, Ấn Độ đã quyết định giảm thuế đối với hàng hóa của Mỹ. Ông khẳng định, Mỹ có quyền hưởng một sân chơi công bằng và thâm hụt thương mại của Mỹ với Ấn Độ có thể được giảm bớt thông qua việc xuất khẩu dầu và khí đốt.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã nhiều lần nêu vấn đề mức thuế cao của Ấn Độ, nhưng chưa thể đạt được sự nhượng bộ nào. Theo sắc lệnh thuế quan mới mà ông công bố, Mỹ sẽ áp dụng mức thuế tương đương với mức thuế mà Ấn Độ áp dụng.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng có cuộc gặp với Giám đốc điều hành hãng xe điện Tesla - tỷ phú Elon Musk, tại Washington, D.C.

Hai bên đã thảo luận về nhiều lĩnh vực quan trọng như không gian, di động, công nghệ mới. Đặc biệt, một trong những vấn đề nổi bật được trao đổi là dịch vụ vệ tinh Starlink của Elon Musk, với mục tiêu mở rộng dịch vụ này vào thị trường Nam Á, bao gồm Ấn Độ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Cuộc trao đổi giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin được mô tả là “tích cực” và “xây dựng”, mang lại kỳ vọng rằng các bên sẽ tiến thêm một bước đến hòa bình sau hơn ba năm xung đột Nga - Ukraine.

Nhật Bản không vội ký thỏa thuận thương mại và kiên định với lập trường đề nghị xóa bỏ thuế quan khi đàm phán thương mại với Mỹ.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) bắt đầu cuộc họp thường niên lần thứ 78 vào ngày 19/5, tại Geneva, Thụy Sĩ, với sự tham dự của các đại biểu đến từ toàn bộ 194 quốc gia thành viên.

Thỏa thuận thương mại mới giữa Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu (EU) có thể đem lại tổng lợi ích kinh tế lên tới 90 tỷ bảng Anh, tính đến năm 2040.

Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố phong tỏa cảng Haifa của Israel và cảnh báo các tàu thuyền đang hoạt động hoặc di chuyển đến cảng này có thể trở thành mục tiêu bị tấn công.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cuộc điện đàm ngày 19/5 với người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã diễn ra "rất tốt đẹp", ông cho rằng Nga và Ukraine “sẽ ngay lập tức bắt đầu thảo luận” hướng đến một lệnh ngừng bắn và chấm dứt xung đột.