Muôn kiểu bức hại cây xanh

Nhiều năm qua, thành phố Hà Nội đã tích cực trồng mới nhiều cây xanh trên các tuyến phố nhằm cải tạo cảnh quan môi trường và cải thiện chất lượng không khí cho Thủ đô. Bên cạnh những mặt tích cực đó, vẫn còn có nhiều cây xanh đang bị xâm hại, làm ảnh hưởng đến cảnh quan và sinh trưởng của cây.

Mỗi ngày trôi qua, tình trạng hàng nghìn cây xanh trên địa bàn thành phố đang bị huỷ hoại công khai mà ít ai quan tâm, ngăn chặn. Xuất hiện những vết sẹo lớn nhỏ chằng chịt trên thân cây, những dây sắt hoen gỉ chưa được tháo dỡ hay vài chục mét dây điện quấn quanh từ gốc lên đến ngọn và thậm chí là bị cắt ngang bởi một miếng tôn sắt.

Tình trạng cây xanh bị huỷ hoại công khai trên các tuyến đường

Ông Đỗ Huy Hùng, huyện Chương Mỹ, Hà Nội cho biết: "Thực tế là bây giờ thì đường giao thông xe cộ rất là đông mà cây xanh nó chỉ có hạn thôi chứ không phải chỗ nào cũng trồng được, hành động đóng biển quảng cáo vào cây thế này khiến người dân rất bất bình và lên án. Như ban ngày mà nhìn thấy là chúng tôi không cho đóng không cho làm đâu, nhưng mà cứ về buổi tối là toàn ra đóng trộm."

Để trồng một cây xanh phát triển tốt, mà phải mất nhiều năm chăm sóc, bảo vệ thì cây mới có thể sinh trưởng bình thường. Thế nhưng, những việc làm vô ý thức của một số người đã và đang từng ngày khiến cây xanh chết dần chết mòn, hoặc ốm yếu quặt quẹo.

Việc sử dụng cây xanh công cộng cho mục đích riêng gây mất mỹ quan đô thị

Ông Lê Huy Cường - chuyên gia lâm nghiệp - Hội bảo vệ thiên nhiên môi trường Việt Nam cho rằng: "Các cái đinh đó không phải là đinh nhỏ mà rất lớn, khi vào thớ gỗ ảnh hưởng đến mạch libe có thể là sâu, có thể là nấm theo các vết đóng đinh đó vào gây ảnh hưởng đến cây, có thể sâu mọt và nhất là những loại sâu xén tóc dễ xâm nhập vào thân cây. Cái thứ hai là khi các hộ dân treo đèn led quấn xung quanh thân cây thì thực tế ra đó là một cái rất ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây, vì sao dù là đèn led năng lượng rất thấp thôi nhưng mà vẫn tỏa ra nhiệt và nhiệt đó ảnh hưởng đến hệ thống mạch libe quanh thân cây, mạch libe là mạch hút chất dinh dưỡng từ đất để đưa lên nuôi cây."

Từ lâu, cây xanh trước cửa nhà ai thì gần như được mặc định là cây thuộc quyền sở hữu của nhà đó. Thế nên, họ cứ tùy tiện đóng đinh, buộc dây thép vào thân cây hay treo biển quảng cáo mà không bị ai ngăn cản, xử phạt. Lâu dần, cây có chết thì cơ quan chức năng lại đến thay cây mới, gây ra tình trạng lãng phí.

Cây xanh bị người dân tuỳ ý sử dụng mà không ai ngăn cản, xử phạt

ThS. LS. Nguyễn Thị Kiều Trang - Giám đốc Công ty Luật TNHH Lưu Ly, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết: "Căn cứ vào khoản 1 của điều 34 nghị định 38/2021 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo thì hành vi treo đặt dán vẽ các sản phẩm quảng cáo lên cột điện trụ điện cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng sẽ bị xử phạt mức phạt từ 1-2 triệu đồng, biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tháo dỡ các sản phẩm quảng cáo treo vẽ trái nơi quy định 136."

Việc buông lỏng quản lý của chính quyền cơ sở và đơn vị chuyên trách, đã dẫn đến việc làm tùy tiện, có chủ định hoặc vô ý xâm hại đến sinh trưởng của cây xanh đô thị. Điều đó dẫn tới việc gây lãng phí về nguồn lực tài chính của thành phố, làm xấu cảnh đến cảnh quan môi trường đô thị, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe, môi trường sống của cư dân và cộng đồng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Sự đoàn kết, đồng lòng, trong đó có vai trò cấp ủy, chính quyền và MTTQ đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng của tuyến đường trục phát triển kinh tế phía Nam TP Hà Nội, có vai trò chiến lược trên địa bàn huyện Phú Xuyên.

Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội chiều 21/5. Với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.

Công tác phòng, chống cháy rừng là nhiệm vụ cấp bách, nhất là trong bối cảnh mùa nắng nóng năm 2025 dự báo sẽ kéo dài và gay gắt.

Huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội đã giải ngân gần 300 tỷ đồng, đạt khoảng 20 % kế hoạch thành phố giao, sau bốn tháng đầu năm 2025.

Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội sáng 21/5 với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.

Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố Hà Nội ngày 20/5 đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định chuyển giao, tiếp nhận 4 đảng bộ tổng công ty.