Muỗi Aedes albopictus gây bệnh chikungunya đã có ở Việt Nam

Loài muỗi Aedes albopictus khá phổ biến tại Việt Nam nhưng bệnh Chikungunya ít gặp ở nước ta.

Theo Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, tại Việt Nam muỗi Aedes albopictus khá phổ biến và sống chủ yếu ngoài thiên nhiên, chính vì đặc tính này mà có thể bệnh chikungunya ít ghi nhận tại Việt Nam.

Thế giới đã ghi nhận khoảng 240.000 ca nhiễm vius chikungunya với 90 ca tử vong tại 16 quốc gia, vùng lãnh thổ ở châu Mỹ, châu Phi, châu Á và châu Âu.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Chikungunya là một căn bệnh do virus chikungunya gây ra, lây truyền sang người qua muỗi Aedes albopictus. Với các triệu chứng tương tự như triệu chứng của bệnh sốt xuất huyết và Zika, khiến bệnh chikungunya dễ bị chẩn đoán sai và các quốc gia khó xác định chính xác số người bị nhiễm bệnh.

Các nghiên cứu đã thực hiện tại Việt Nam cho thấy, loài muỗi này khá phổ biến nhưng bệnh Chikungunya ít gặp tại Việt Nam. Theo WHO, muỗi Aedes albopictus sống chủ yếu ngoài thiên nhiên và đốt vào ban ngày, có thể vì đặc tính này mà bệnh Chikungunya ít ghi nhận tại Việt Nam. Nhiều năm trước, một số giám sát huyết thanh thì có ghi nhận dương tính nhưng thực tế ghi nhận rất ít.

Bệnh Chikungunya gây sốt và đau khớp, thường làm suy nhược cơ thể và có thể kéo dài. Các triệu chứng khác bao gồm sưng khớp, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi và phát ban.

Hiện có hai loại vaccine Chikungunya đã được phê duyệt theo quy định tại một số quốc gia và được khuyến nghị sử dụng cho các nhóm dân số có nguy cơ, nhưng các loại vaccine này chưa được phổ biến rộng rãi hoặc sử dụng rộng rãi.

WHO cũng cho biết, hiện chưa có phương pháp điều trị kháng virus cụ thể nào cho bệnh nhiễm virus Chikungunya, nhưng thuốc hạ sốt và giảm đau (như paracetamol) có thể được sử dụng để làm giảm các triệu chứng này.

Các triệu chứng nghiêm trọng và tử vong do bệnh Chikungunya rất hiếm và thường xảy ra ở trẻ sơ sinh hoặc người già có các vấn đề sức khỏe khác kèm theo.

Theo Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, cơ quan này đang cập nhật tình hình dịch bệnh, sớm có khuyến cáo đến người dân và có các biện pháp giám sát phù hợp. Tuy nhiên, Chikungunya là một căn bệnh do virus Chikungunya gây ra, lây truyền sang người qua muỗi bị nhiễm bệnh. Chính vì vậy, để phòng bệnh thì tránh bị muỗi đốt là biện pháp bảo vệ tốt nhất, cùng với đó là kiểm soát các vật trung gian truyền bệnh là muỗi và diệt loăng quăng, bọ gậy.

Các chuyên gia về dự phòng cũng đã khẳng định không có loăng quăng, bọ gậy thì sẽ không có sốt xuất huyết và không có Chikungunya. Điều này đòi hỏi sự tham gia của cộng đồng - những người đóng vai trò then chốt trong việc giảm nơi sinh sản của muỗi bằng cách đổ và vệ sinh các thùng chứa nước hàng tuần, xử lý chất thải và hỗ trợ các chương trình kiểm soát muỗi tại địa phương.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời