Mục tiêu mới của Mỹ trong cuộc xung đột Ukraine
Tuyên bố trên được đưa ra sau các cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với hai người đồng cấp Nga và Ukraine.
Trong một tuyên bố sau cuộc gọi kéo dài một giờ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định rằng, Washington đang tập trung vào mục tiêu mới là đạt được lệnh ngừng bắn lâu dài giữa Nga và Ukraine.
Tuy nhiên, theo bà Leavitt, điều đó không có nghĩa là thỏa thuận giữa Mỹ và Ukraine về việc phát triển tài nguyên khoáng sản của Ukraine đã bị loại bỏ.
Tuyên bố của Nhà Trắng được đưa ra sau khi Tổng thống Trump có các cuộc điện đàm với lãnh đạo Nga và Ukraine trong các ngày 18/3 và 19/3. Kết quả, cả Nga và Ukraine đã đồng ý với đề xuất ngừng bắn tạm thời kéo dài 30 ngày nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau.
Trước đó, sau nhiều tuần đàm phán căng thẳng, thỏa thuận hợp tác khoáng sản giữa Mỹ và Ukraine đã được ấn định ký kết vào ngày 28/2. Tuy nhiên, kế hoạch đó đã bị phá sản sau cuộc tranh cãi công khai giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Theo một số nguồn tin, thỏa thuận này sẽ thành lập một quỹ mà Ukraine sẽ đóng góp 50% số tiền thu được trong tương lai từ việc bán các nguồn tài nguyên khoáng sản do nhà nước sở hữu, bao gồm dầu mỏ, khí đốt và cơ sở hạ tầng hậu cần.
Mỹ được cho là đã đưa ra ba đề xuất về thỏa thuận khoáng sản, nhưng phía Ukraine đã từ chối hai đề xuất đầu tiên vì chúng không bao gồm các thỏa thuận an ninh, ngay cả khi Washington tăng cường áp lực. Phiên bản thứ ba cũng không có cam kết an ninh cụ thể nhưng có một dòng ghi rằng quỹ "sẽ được tái đầu tư ít nhất hàng năm vào Ukraine để thúc đẩy sự an toàn, an ninh và thịnh vượng của Ukraine".


Chính quyền Nga ngày 26/4 cho biết, họ đã bắt giữ một người đàn ông được cho là "đặc vụ tình báo Ukraine" có liên quan đến vụ nổ xe khiến Tướng Nga Yaroslav Moskalik thiệt mạng ngày 25/4.
Ông Vadim Larionov, một nghệ nhân đến từ thành phố Irkutsk, Siberia, đã biến hoá những mảnh kim loại thành nhiều tác phẩm nghệ thuật độc đáo.
Mỹ sẽ không giảm 10% thuế quan cho hàng nhập khẩu từ Singapore nhưng hai nước nhất trí sẽ tăng cường quan hệ kinh tế một cách tích cực và tiếp tục thảo luận về các cách thức hợp tác.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 26/4 tuyên bố, quân đội nước này đã đánh bật quân đội Ukraine và giải phóng hoàn toàn khu vực biên giới Kursk.
Giáo hoàng Francis, vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử đến từ Mỹ Latin, đã qua đời vào ngày 21/4, hưởng thọ 88. Trong suốt quá trình chủ trì Giáo hội Công giáo, Giáo hoàng Francis đã mang lại nhiều cải cách nổi bật khiến cả thế giới nghiêng mình thán phục.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc gặp trực tiếp khi tới Vatican dự lễ tang Giáo hoàng Francis.
0