Mực nước biển ở New Zealand đang tăng nhanh hơn dự kiến
Dữ liệu thu thập dọc theo đường bờ biển của đất nước cho thấy một số khu vực đã chìm xuống 3-4 mm mỗi năm.
Đây là kết quả của một chương trình nghiên cứu kéo dài 5 năm - mang tên NZ SeaRise - được thực hiện bởi hàng chục nhà khoa học trong nước và quốc tế và được chính phủ tài trợ.
Theo dự báo, các nhà chức trách có ít thời gian hơn dự kiến để lập kế hoạch thích ứng với hậu quả của biến đổi khí hậu, đặc biệt là việc di dời dân cư sống dọc theo bờ biển.
Theo Tim Naish, giáo sư tại Đại học Wellington ở Victoria, người đồng chỉ đạo NZ Sea, nếu mực nước biển toàn cầu tăng khoảng nửa mét vào năm 2100, thì độ cao đó sẽ phải đạt gần một mét ở những nơi đang chìm dần của New Zealand. Điều này sẽ đặc biệt thảm khốc đối với thủ đô Wellington, nơi có thể bị mực nước biển dâng 30 cm vào năm 2040, mà dự kiến sẽ không xảy ra trước năm 2060.
Ở phía đông bắc, Auckland, với 1,7 triệu dân, là thành phố lớn nhất cả nước, đặc biệt dễ bị tổn thương. Mực nước biển được dự đoán sẽ tăng nhanh hơn 50% ở khu vực ven sông trung tâm thành phố và một số vùng ngoại ô, điều này sẽ có tác động lớn đến giá nhà và phí bảo hiểm.
NZ SeaRise đã phát triển một công cụ trực tuyến để người dân và chính quyền kiểm tra các dự báo cho khu vực của họ, để họ có thể đánh giá nguy cơ lũ lụt và xói mòn.
“Chúng tôi không còn thời gian để ngồi yên", giáo sư Tim Naish nói. Ông kêu gọi các quan chức dân cử và các nhà thúc đẩy suy nghĩ về cách tốt nhất để thích ứng với sự gia tăng mực nước biển này.
Thủ tướng New Zealand, Jacinda Ardern cho biết kế hoạch đã được tiến hành, bao gồm cả ngân sách cho việc di dời, tránh xa các bờ biển dễ bị tổn thương, của một số người dân và cơ sở hạ tầng.
Mực nước biển dâng là do sự giãn nở nhiệt của đại dương, nước chiếm nhiều không gian hơn khi nó ấm lên, và sự tan chảy của các sông băng ở các tảng băng ở Greenland và Nam Cực.


Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố chính sách điều chỉnh phí cảng với các tàu do Trung Quốc đóng nhằm khôi phục ngành đóng tàu trong nước, giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Bắc Kinh.
Bộ trưởng Quốc phòng Ả rập Xê út, Hoàng tử Khalid bin Salman đã có chuyến thăm chính thức tới Iran và gặp gỡ nhiều lãnh đạo cấp cao nước chủ nhà.
Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) thông báo đã thực hiện cuộc không kích vào cảng dầu Ras Isa, nằm ở phía Tây Yemen, nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng cung cấp nhiên liệu cho lực lượng Houthi.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Đặc phái viên Steve Witkoff đã tham gia cuộc hội đàm cấp cao với các quan chức Ukraine và châu Âu tại Thủ đô Paris, Pháp, thảo luận về những nỗ lực tìm kiếm hòa bình trong cuộc xung đột kéo dài giữa Nga và Ukraine.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/4 cho biết, Ukraine và Mỹ có thể ký một thỏa thuận khoáng sản vào tuần tới.
Lực lượng Hamas vừa tuyên bố bác bỏ đề xuất ngừng bắn tạm thời của Israel, khẳng định chỉ chấp nhận một thỏa thuận toàn diện bao gồm chấm dứt chiến sự, trao đổi tù nhân và tái thiết Gaza.
0