Mục đích của hành vi chặt phá rừng phòng hộ
Tình trạng chặt phá rừng phòng hộ tại đồi Bông Lau và đồi Bù, xã Xuân Mai, Hà Nội diễn ra nhiều đợt mà chưa bị ngăn chặn, đặt ra câu hỏi: Ai đứng sau và mục đích của họ là gì?
Theo Hạt Kiểm lâm số 8 TP Hà Nội, khu vực đồi Bông Lau, đồi Bù thôn Núi Bé, xã Xuân Mai thời gian qua đã xuất hiện việc tổ chức các hoạt động như dù lượn, du lịch trải nghiệm tự phát gây mất an ninh trật tự. Thậm chí, tại đây còn xảy ra xô xát trong quá trình san gạt đất, tranh giành khu vực kinh doanh. Điển hình là vụ việc diễn ra hôm 7/9/2025 khiến 3 người phải nhập viện.
Vậy việc chặt phá rừng tại đây có liệu có phải nhằm mục đích mở rộng khu vực làm bãi dù lượn, phục vụ du lịch trải nghiệm trái phép hay không?
Khi được hỏi về trách nhiệm quản lý và kiểm tra các hoạt động diễn ra trên địa bàn, UBND xã Xuân Mai cho biết việc cấp phép hoạt động dù lượn tại đây chỉ để phục vụ huấn luyện, không phải kinh doanh. Thế nhưng, thực tế vẫn có nhiều hoạt động dịch vụ du lịch, dù lượn không phép diễn ra công khai tại khu vực này. Biển quảng cáo, thảm cỏ nhân tạo, xích đu xuất hiện tại khu vực đất đồi bị san gạt quy mô lớn.
Việc kinh doanh dù lượn không phép tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mất an toàn. Trước đó vào ngày 9/11/2024 đã xảy vụ tai nạn khi một người nhảy dù mắc kẹt trên đường điện 110kV. Hiện tại, UBND xã Xuân Mai cho biết sẽ kiến nghị không cấp phép cho các hoạt động kinh doanh dù bay tại đây.
Đồng thời giao Công an xã và Hạt Kiểm lâm điều tra, xử lý các đối tượng chặt phá rừng phòng hộ theo như phản ánh của Đài Hà Nội; cưỡng chế công trình vi phạm xây dựng trên đất rừng. Dư luận đang chờ kết quả điều tra, xử lý nghiêm minh, rõ trách nhiệm trong vụ việc liên quan, để rừng phòng hộ trên địa bàn Thủ đô không còn bị tàn phá dưới danh nghĩa “du lịch trải nghiệm”.














