Mức chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tăng cao
Báo cáo ghi nhận sự gia tăng cả về số lượt khám chữa bệnh BHYT cũng như tăng cao của số chi cho BHYT.
Trong cơ cấu chi phí, mức chênh lệch cao nhất so với cùng kỳ năm trước là tiền giường, chiếm gần 16% trong tổng chi khám chữa bệnh BHYT. Số chi tiền thuốc có mức tăng xếp thứ hai trong cơ cấu 7 yếu tố chi phí, nhưng chiếm tỷ trọng cao nhất với trên 31% tổng chi khám chữa bệnh BHYT.
Thống kê cũng cho thấy, trong năm 2024, tỷ lệ bệnh nhân vào điều trị nội trú có xu hướng tăng mạnh, với tỷ lệ chung trên toàn quốc là trên 10% bệnh nhân đi khám chữa bệnh.
Trong thời gian còn lại của năm 2024 , trên cơ sở dữ liệu tổng hợp, BHXH Việt Nam thực hiện phân tích cơ cấu mua sắm và sử dụng thuốc; cảnh báo các loại vật tư y tế sử dụng nhiều, giá cao. Đồng thời, sẽ làm việc với các cơ sở còn có tình trạng gia tăng chi phí cao, từ chối thanh toán các chi phí khám chữa bệnh BHYT không hợp lý, không đúng quy định.


Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn miễn phí khám theo yêu cầu cho tất cả bệnh nhi dưới 16 tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tháng 6.
Hà Nội đã tổ chức hơn 1.600 điểm uống bổ sung vitamin A đợt 1 cho khoảng 386.000 trẻ từ 6 đến dưới 36 tháng tuổi.
Viên nang giảm cân Hồng Hạc Phục Linh bị phát hiện chứa 3 chất cấm nguy hiểm - theo kết quả kiểm nghiệm mẫu giám sát của Viện Y tế công cộng TP.HCM.
Số ca mắc bệnh sởi, tay chân miệng, sốt xuất huyết và Covid-19 đều có xu hướng gia tăng, rải rác tại hầu hết các quận, huyện tại Hà Nội.
Thuốc lá thế hệ mới đang tác động có hại tới sức khỏe, đặc biệt là hệ thần kinh của người sử dụng.
Đột quỵ não đang có xu hướng trẻ hóa đáng lo ngại khi nhiều bệnh nhân mắc bệnh mới chỉ ngoài 30 tuổi, thậm chí trẻ hơn.
0