Mưa lớn gây thiệt hại tại nhiều địa phương

Mưa lớn kèm dông đã gây ra tình trạng ngập lụt, nhà cửa tốc mái, hư hại cây cối và hoa màu tại nhiều địa phương trên cả nước, nghiêm trọng nhất là tại thành phố Hà Giang.

Tại Hà Giang, mưa lớn hai ngày vừa qua đã khiến nhiều tuyến quốc lộ quan trọng nối từ thành phố Hà Giang lên các huyện vùng cao bị chia cắt do sạt lở đất khiến hai xe khách 16 chỗ, ba xe tải, nhiều xe con, 10 xe máy mắc kẹt trên đoạn đường khoảng 1 km. Do nước lũ bất ngờ đổ xuống, nhiều người phải bám vào cây, tảng đá để không bị nước cuốn trôi.

Một số điểm ở thành phố Hà Giang ngập sâu hơn 2 m, nhiều gia đình không kịp sơ tán, phải trèo lên mái nhà chờ cứu hộ.

Cơ quan khí tượng ghi nhận lượng mưa trong 24 giờ qua tại thành phố Hà Giang là 110 mm, huyện Bắc Quang là 120 mm, huyện Vị Xuyên hơn 360 mm. Do mưa lớn trên sông Lô xuất hiện lũ khẩn cấp, đến 7 giờ sáng nay (10/6) lũ đạt đỉnh, vượt báo động ba khoảng 150 cm, sau đó duy trì mức cao trên báo động ba.

Nhà dân bị ngập sâu 2-3 m.

Cảnh báo các khu vực ven sông Lô tại thành phố Hà Giang, và huyện Vị Xuyên có nơi bị ngập lụt. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất nơi có địa hình sườn đất dốc, ta luy trên các tuyến đường giao thông, các công trình xây dựng và ngập úng vùng trũng, ven sông suối.

Tại các tuyến đường trung tâm của thành phố như Trần Phú, Bà Triệu, Nguyễn Trãi, Nguyên Văn Linh, nước dâng cao với mức ngập 20 - 60 cm. Ở các vùng trũng, có điểm ngập sâu đến 2 m.

Trước đó chiều 9/6, Hà Giang mưa lớn, nước từ các khe núi đổ như thác ra đường xuống sông Nho Quế, huyện Mèo Vạc. Nhiều xe khách, xe tải và xe máy của du khách bị mắc kẹt trong lũ khoảng một tiếng. Mưa lớn cũng khiến tuyến đường chính xuống sông Nho Quế, vào ba xã biên giới Thượng Phùng, Xín Cái, Sơn Vĩ bị chia cắt.

Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã yêu cầu Hà Giang triển khai lực lượng hỗ trợ người dân, rà soát điểm nguy cơ sạt lở, hồ chứa thủy lợi.

UBND tỉnh Hà Giang đang chủ động kiểm tra, rà soát nhưng nơi có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Sạt lở đất tại Hà Giang xảy ra do mưa lớn

Tại Quảng Ninh, mưa lớn cũng đã gây ngập lụt ở nhiều nơi, đặc biệt là khu vực thành phố Uông Bí, huyện Hải Hà, thành phố Cẩm Phả và thị xã Đông Triều. Lượng mưa ghi nhận tại thành phố Uông Bí trên 100mm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở, sụt lún. Các tuyến đường tại thành phố Uông Bí bị ngập sâu gây ách tắc cục bộ, nhiều xe ô tô bị chết máy, ngập trong nước gây hư hại nặng.

Tại Hải Phòng, mưa lớn đã gây ngập hầu hết các tuyến đường chính trong nội đô như: Lê Hồng Phong, Cầu Đất, Lạch Tray, Tô Hiệu, Lê Lợi... Mức độ ngập cao nhất lên đến khoảng 40cm. Nước ngập sâu đã khiến nhiều phương tiện giao thông bị chết máy, gặp sự cố.

Nhiều tuyến đường tại Hải Phòng bị ngập lên đến 40cm

Trận mưa to trưa ngày 9/6 tại Thái Bình đã làm nhiều tuyến đường của thành phố Thái Bình bị ngập sâu, khiến việc sinh hoạt, đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều phương tiện chết máy, giao thông trì trệ. Các tuyến phố ngập sâu từ 0.2 đến 0.4m. Riêng tại đường Trần Hưng Đạo, nước tràn vào nhà dân, một số hộ dân tại đây phải dùng tấm chắn ngăn nước vào nhà đồng thời dùng ca, vỏ chai tát nước ngập trong nhà.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn gây ngập lụt, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo; thông báo và có hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, người dân để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Hơn 10 nghìn đồng có thể mua được một bao thuốc lá là một mức giá quá rẻ, khiến tỷ lệ người hút thuốc lá ở Việt Nam thuộc top cao trên thế giới. Vậy, liệu tăng giá thuốc lá có thực sự giảm được số lượng người hút?

Thủ tướng Chính phủ đề nghị rút ngắn thời gian, phấn đấu vượt tiến độ dự án cao tốc qua Nam Định, Thái Bình ít nhất 6 tháng, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

Bộ Xây dựng cho biết, theo dự thảo về quy chuẩn khí thải, nếu một chiếc ô tô được kiểm tra, bảo dưỡng đầy đủ đều có thể đáp ứng mức khí thải theo lộ trình. Người đang sử dụng ô tô không cần phải quá lo lắng.

Từ ngày 16/5, các phương tiện giảm tốc độ còn 60km/h khi qua điểm thi công nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long.

Sở Xây dựng Hà Nội vẫn đang duy trì 5 tổ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) với nhiệm vụ chính là rà soát, tham mưu điều chỉnh tổ chức giao thông, nhằm giảm thiểu ùn tắc và tai nạn.

Trước tình trạng một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, Bộ Xây dựng đã có công điện khẩn về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc, an toàn hàng không, hàng hải và đường thủy nội địa.