Mưa lớn gây nhiều thiệt hại tại Hà Nội
Hiện tại, các đơn vị thủy lợi đang vận hành hết công suất các trạm bơm tiêu, đảm bảo tiêu úng khu vực ngoại thành và hệ thống sông Nhuệ.
Tại huyện Quốc Oai, mưa lớn từ hôm 23/7 đến sáng 24/7, với lượng mưa 181 mm, cộng với nước sông Tích dâng cao lên mức báo động 3, đã làm ngập úng hơn 1.500 ha lúa, rau màu, cây ăn quả và khiến một người tử vong khi qua ngầm Vai Trại, xã Đông Xuân.
Mưa lớn cũng đã làm sập một căn nhà tại xã Phú Mãn. Hiện tại, huyện Quốc Oai đang tập trung triển khai các biện pháp ứng phó.

Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Phó Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai huyện Quốc Oai chia sẻ: “Dự kiến có khoảng ba thôn trên địa bàn các xã Cấn Hữu, Tuyết Nghĩa sẽ bị cô lập hoàn toàn. Chúng tôi đã chỉ đạo phối hợp lực lượng dân quân, dân phòng địa phương và ban chỉ huy quân sự huyện sẽ hỗ trợ nhân dân để đảm bảo có thực phẩm, thuốc, nước sinh hoạt và các nhu yếu phẩm khác.”
Hiện mực nước sông Bùi và sông Tích ở mức báo động 3; Sông Nhuệ đang ở mức báo động 1. Các đơn vị thủy lợi đã vận hành 178 trạm bơm với 579 tổ máy, tổng lưu lượng khoảng 2,2 triệu mét khối/giờ.
Ông Vũ Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Nhuệ cho biết: “Lượng mưa bình quân toàn hệ thống là 206 mm, trong đó điểm mưa cao nhất là 297 mm và hiện tại công ty đang vận hành tổng 106 trạm bơm với 468 máy bơm các loại."

Ông Nguyễn Duy Du – Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai Hà Nội chia sẻ: “Đề nghị các quận, huyện chủ động sẵn sàng phòng chống thiên tai theo đúng phương châm bốn tại chỗ gồm vật tư, lực lượng, thiết bị, hậu cần tại chỗ".
Để đảm bảo an toàn người và tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn thành phố yêu cầu các địa phương cần theo dõi và bám sát diễn biến của thời tiết để điều tiết hợp lý, linh hoạt giữa lượng nước tại các hồ chứa, không để tình trạng úng ngập kéo dài, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.


Chuyến thăm và làm việc tại Australia và New Zealand của Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã diễn ra thành công, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và các thành phố của hai nước.
Đường giao thông nông thôn tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội xuất hiện hàng loạt cột điện sừng sững giữa đường, đe dọa sự an toàn của người tham gia giao thông.
Lực lượng chức năng huyện Thanh Trì đã vào cuộc tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm trên tuyến đường 70 Phan Trọng Tuệ, sau khi Đài Hà Nội phản ánh về tình trạng vi phạm trật tự đô thị gây cản trở giao thông tại đây.
TP. Hà Nội hiện nay cấp mới các điểm trông giữ xe ở lòng đường, vỉa hè rất ít mà chỉ gia hạn, duy trì các điểm cũ bởi đã hết dư địa khai thác, theo Sở Xây dựng Hà Nội.
UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt phương án, vị trí tuyến đường Vành đai 3 và đoạn kéo dài đến đường Vành đai 4, tỷ lệ 1/500 trên địa bàn huyện Đông Anh.
Đường Lê Quang Đạo kéo dài, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội đã đạt 95% tiến độ sau hơn 2 năm thi công, dự kiến sẽ thông xe toàn tuyến vào tháng 5/2025.
0