Mưa đá ở Nghệ An gây thiệt hại hoa màu, nhà cửa

Từ chiều đến tối ngày 28/3, mưa đá liên tiếp xuất hiện tại nhiều nơi ở Nghệ An, gây thiệt hại về hoa màu, nhà cửa, công trình.

Tại các huyện Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Diễn Châu, các trận mưa đá kéo dài 20-30 phút, kèm theo gió mạnh và dông lốc. đã làm hư hại hoa màu của nông dân.

Tại các huyện miền núi, vùng biên giới như huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong cũng xuất hiện mưa đá. Những viên đá có đường kính 1,5-3cm làm dập nát hoa màu, thủng mái nhà. Các địa phương hiện đang thống kê thiệt hại.

Theo kinh nghiệm của người dân miền núi phía Tây tỉnh Nghệ An, thông thường vào cuối tháng ba đầu tháng tư, giai đoạn giao mùa giữa xuân và hè, khi luồng không khí oi nóng gặp luồng khí lạnh sẽ xảy ra dông lốc, mưa đá.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Bắc Trung bộ, những ngày tới có khả năng xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan, vùng miền núi đề phòng dông lốc, mưa đá.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Một công viên ở Hà Đông đã biến thành nơi sở hữu riêng để trồng rau, quây ô, quây vườn, tạo nên cảnh quan nhếch nhác, dù vốn được xem là nơi sinh hoạt công cộng của người dân, hoạt động vui chơi, giải trí, thể thao ngoài trời.

Đi lên vỉa hè do khách đang vội, tài xế xe ôm công nghệ ngậm ngùi chấp nhận nộp phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Cả nước đã đón khoảng 10,5 triệu lượt khách 5 ngày nghỉ, trong đó TP.HCM dẫn đầu cả nước về lượt khách đến thăm và Thanh Hóa có lượng khách, doanh thu đứng thứ hai.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp phía Tây, tuần này, miền Bắc và Thủ đô Hà Nội sẽ nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 35 độ C trở lên.

Kết thúc kì nghỉ lễ dài ngày, hôm nay 5/5 người dân Thủ đô quay trở lại làm việc trong điều kiện thời tiết được dự báo có nắng nóng oi bức.

Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, ngành Du lịch đã phục vụ khoảng 10,5 triệu lượt khách, tăng hơn 31% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó có khoảng 6,5 triệu lượt khách có lưu trú.