Một người phụ nữ suýt tử vong do hút mỡ bụng

Muốn làm đẹp nhưng lại ham rẻ, vẫn có những người xem thường tính mạng của mình khi tới các cơ sở thẩm mỹ chui. Mới đây, một người phụ nữ suýt bị mất mạng do nhiễm độc, nhiễm trùng nặng, lọc máu và thở máy do hút mỡ tại một cơ sở thẩm mỹ không phép.

Sau hơn 1 tháng điều trị và hiện đã dần hồi phục, bệnh nhân 37 tuổi đã kể lại câu chuyện đi hút mỡ bụng của mình tại một spa ở Hà Nội. Chị cho biết, khi xem mạng xã hội, chị đọc được thông tin từ bài viết của một cơ sở spa tại quận Hoàng Mai, Hà Nội quảng cáo phương pháp hút mỡ bụng không xâm lấn nên đã đến cơ sở tham khảo. Tại đây, nhân viên cơ sở tư vấn phương pháp này chỉ cần tiêm tê, dùng một ống bé hơn đũa ăn cơm để hút mỡ ra, trong vòng 90 phút là có thể về nhà. Vì vậy, chị đã quyết định bỏ ra 60 triệu đồng để thực hiện thủ thuật. Thế nhưng chỉ một ngày sau khi hút mỡ, gia đình đã phải đưa chị đi cấp cứu.

Người nhà bệnh nhân cho biết, đã có thời điểm tình trạng của bệnh nhân ngàn cân treo sợi tóc, tỷ lệ tử vong cao.

Sau 10 ngày được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Văn Hồng, Trưởng Khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, đây là trường hợp biến chứng nặng nhất từ trước đến nay mà khoa tiếp nhận.

Hiện bệnh nhân còn bị khuyết vùng da hoại tử rất rộng, cơ thể không đủ da để ghép. Phương án điều trị tiếp theo không thể đảm bảo tính thẩm mỹ, bác sĩ phải lấy da ở vùng khác ghép, che phủ phần khuyết cho bệnh nhân để phục hồi.

Các bác sĩ khuyến cáo, cuối năm là thời điểm nhu cầu làm đẹp tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi thực hiện tại những cơ sở không được cấp phép. Người dân phải tìm hiểu kỹ về cơ sở thẩm mỹ, người thực hiện phải là bác sĩ được đào tạo chuyên sâu, bài bản về tạo hình thẩm mỹ; tránh tin theo những quảng cáo giá rẻ trên mạng xã hội để nhận lại những hậu quả đau lòng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Bệnh dịch sởi đang có dấu hiệu gia tăng nhanh chóng tại các cơ sở y tế. Vì vậy, công tác thu dung, điều trị bệnh nhân đã được nhiều bệnh viện kích hoạt, đặc biệt là việc kiểm soát lây nhiễm chéo để tránh "bệnh chồng bệnh".

Bộ Y tế đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng, chống bệnh sởi, nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 23.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận và khẩn trương điều trị cách ly một nam thanh niên ở Bắc Ninh mắc viêm não mô cầu diễn biến nguy kịch.

Thành phố Hà Nội đã ghi nhận gần 1.400 trường hợp mắc sởi trong ba tháng đầu năm, trong đó có 1 trường hợp tử vong tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm.

Cục An toàn Thực phát hiện trong 5 mẫu sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Man Plus Gold có chứa Sildenafil, Tadalafil với hàm lượng khác nhau.

Hà Nội ghi nhận gần 200 trường hợp mắc sởi trong tuần qua, nâng tổng số ca sởi của thành phố từ đầu năm 2025 đến nay là 1.250 ca.