Moscow sẽ đưa Taliban ra khỏi danh sách khủng bố
Moscow sẽ đưa Taliban ra khỏi danh sách các tổ chức khủng bố, ông Zamir Kabulov, đặc phái viên của tổng thống Nga tại Afghanistan, nói với các nhà báo hôm 4/10. Sự thay đổi này cũng đã được ông Aleksandr Bortnikov, người đứng đầu Cơ quan An ninh Liên bang (FSB), cơ quan chịu trách nhiệm chống lại các mối đe dọa khủng bố, xác nhận.

Nga là một trong những quốc gia đầu tiên thiết lập quan hệ với Taliban sau khi lực lượng này nắm quyền ở Afghanistan vào năm 2021.
Vào tháng 5, đặc phái viên của Tổng thống Nga tại Afghanistan Kabulov từng tuyên bố rằng Taliban “chắc chắn không phải là kẻ thù của chúng ta”. Phát biểu với các phóng viên hôm 4/10, nhà ngoại giao cấp cao của Nga thông báo Bộ Ngoại giao nước này và FSB đang làm việc với các cơ quan chính phủ khác để chính thức đưa Taliban ra khỏi danh sách khủng bố quốc gia.
“Một quyết định cơ bản về vấn đề này đã được giới lãnh đạo Nga đưa ra”, ông nói và cho biết thêm rằng tất cả các thủ tục pháp lý cần phải được cho phép. Ông Kabulov cũng cho biết điều này sẽ đòi hỏi “công việc tỉ mỉ của các luật sư, quốc hội và các cơ quan nhà nước khác”. Ông bày tỏ hy vọng rằng “quyết định cuối cùng sẽ được công bố trong tương lai gần”.

Cùng ngày, người đứng đầu FSB cho biết Moscow đang hoàn tất việc xóa Taliban khỏi danh sách đen. Theo ông Bortnikov, động thái này sẽ mở đường cho sự hợp tác với nhóm này, bao gồm cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức và ISIS-K, một nhánh khu vực của Nhà nước Hồi giáo (IS, trước đây là ISIS). ISIS-K đã nhận trách nhiệm về một số vụ tấn công ở Nga trong năm nay, bao gồm vụ tấn công vào một phòng hòa nhạc ở ngoại ô Moscow vào tháng 3 khiến 145 người thiệt mạng.
Nga đã đưa Taliban vào danh sách đen vào năm 2003. Vào thời điểm đó, chính quyền Nga cho biết nhóm này có liên quan đến một cuộc nổi loạn của người Hồi giáo ở Bắc Kavkaz và đã thực hiện vụ cướp một máy bay dân sự của Nga vào năm 1995.
Tuy vậy, thái độ của Moscow với Taliban đã thay đổi tích cực theo thời gian. Tổng thống Vladimir Putin hồi tháng 7 nói rằng Taliban đang kiểm soát Afghanistan trên thực tế. “Theo nghĩa này, Taliban là đồng minh của chúng ta trong cuộc chiến chống khủng bố”, ông Putin tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng Moscow đã nhận được “tín hiệu chắc chắn” rằng nhóm này đã sẵn sàng hợp tác.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov hồi tháng 6 cho biết Nga sẽ không công nhận chính quyền Taliban cho đến khi họ đáp ứng một số điều kiện, bao gồm cam kết chống buôn bán ma túy và khủng bố, cũng như “việc Afghanistan tôn trọng các quyền cơ bản của tất cả các quốc gia”./.


Một ngày sau khi Mỹ công bố hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu “Vòm Vàng”, Trung Quốc đã lên tiếng thúc giục Mỹ từ bỏ kế hoạch phát triển và triển khai hệ thống này.
Ông Trump cáo buộc Nam Phi không giải quyết tuyên bố vô căn cứ của mình về các vụ giết hại nông dân da trắng.
Israel “có thể” đã hạ sát Mohammed Sinwar, thủ lĩnh bí ẩn của Hamas tại Gaza - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết.
Chiếc máy bay Boeing 747 hạng sang do Qatar tặng đã được chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp nhận để nhanh chóng nâng cấp thành chuyên cơ Không lực Một.
Hội nghị thượng đỉnh Anh - Liên minh châu Âu (EU) mở ra chương mới sau nhiều năm căng thẳng hậu Brexit, hai bên đã nhất trí về những thỏa thuận mang tính bước ngoặt nhằm mục đích khởi động lại mối quan hệ hậu Brexit, trong đó tập trung vào các vấn đề như thương mại và an ninh quốc phòng.
Ông Donald Trump Jr., con trai cả của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết có thể tiếp bước cha mình tranh cử Tổng thống trong tương lai.
0