Món quà Tết Giáp Thìn độc đáo
Quan niệm của người xưa cho rằng, quả bưởi chính là tượng trưng cho sự tròn trịa, tươi mát, hứa hẹn một năm mới đầy năng lượng, may mắn; cho nên quả càng to thì càng đẹp, càng nhiều lộc.
Cũng vì lẽ đó, nhiều phương pháp canh tác trồng trọt mới được áp dụng, "tạo hình" quả bưởi theo hình dáng khác nhau, đầy bắt mắt như: hồ lô, thỏi vàng, ... rồi cả "khắc ấn" chữ lên đó, góp phần nâng cao giá trị trái bưởi lên hàng chục lần.
Nhiều năm trở lại đây, cặp bưởi Hồ lô TÀI - LỘC đã trở thành món quà độc đáo ý nghĩa, đậm nét dấu ấn riêng mỗi dịp Tết đến xuân về. Theo các nhà phong thủy, hồ lô là vật khí tượng trưng cho sự bình an, hóa giải hung khí và cũng là biểu tượng cho sự an lành và dồi dào sức khỏe.

Anh Hoàng Văn Tạo - Đại lý Bưởi Hồ lô Hoàng Lan chia sẻ, cây bưởi rất to và khoẻ mạnh. Cây này là cây bưởi tơ, phải cắt đi rất nhiều trái để nuôi trái bưởi Hồ Lô. Cả cây chỉ chọn được một trái thôi, cành lá to khoẻ. Trái to tầm 1.8 - 1.9kg là đạt. Cuống lá tươi nguyên. Bưởi trưng bày mà không có cuống có lá xấu đi, nên giữ được cành lá tươi sẽ tăng giá trị hơn rất nhiều.
Anh Nguyễn Văn Giòn - Chủ vườn Bưởi Hồ lô, tỉnh Vĩnh Long cho biết, vườn không phun thuốc trừ sâu mới có kiến vàng, nếu có thuốc trừ sâu hoặc thuốc bảo vệ thực vật, kiến vàng bị tiêu diệt hết, nên sản phẩm này rất đạt về an toàn thực phẩm.
Những trái bưởi Hồ Lô TÀI - LỘC được tạo hình từ trái bưởi năm roi tự nhiên, không có chất bảo quản. Do vậy sau khi trưng thờ, người dân có thể thưởng thức trái bưởi hồ lô, cách thưởng thức ngon nhất là khi trái bưởi chuyển sang màu vàng.

Anh Nguyễn Văn Giòn cũng thông tin thêm, thời tiết ảnh hưởng năm nay so với mọi năm bất lợi rất nhiều, hàng năm một ngàn hai ngàn trái, năm nay có mấy trăm thôi. Lý do không có bưởi đạt tiêu chuẩn. Năm nay em có mấy khách hàng, phải từ chối nhiều khách rất là tiếc. Mỗi khách đặt mấy chục đến trăm cặp. Hi vọng năm tới điều kiện về thời tiết, thổ nhưỡng thuận lợi hơn.
Sau khi thu hoạch, nhà vườn xử lý công đoạn lau rửa, đóng gói bưởi Hồ Lô cẩn thận, được chuyến ra Bắc theo đường hàng không. Thị trường hiện nay, giá cặp bưởi Hồ Lô TÀI LỘC dao động từ 1.4 triệu đồng - 2 triệu đồng/cặp 2 trái, thường 70% số bưởi được khách hàng quen thuộc đặt mua. Số còn lại sẽ được đăng bán trên các trang mạng xã hội để khách hàng thỏa sức lựa chọn.

Chị Nguyễn Thị Lan - Đại lý Bưởi Hồ lô Hoàng Lan chia sẻ: "Chúng tôi luôn tư vấn cho khách hàng làm sao để theo một cặp đồng đều về trọng lượng cân và cuống lá to đều."
Chị Phạm Tuyết Nhung - quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết: "Tôi biết đến bưởi hồ lô qua trang quảng cáo Facebook. Mấy năm rồi, tôi đã mua sản phẩm làm quà biếu ông bà, bày bàn thờ và tặng đối tác khách hàng. Mọi người đều rất vui và hài lòng về sản phẩm."


"Dù đi ngàn dặm xa xôi, ai rồi cũng phải trở về với chính mình. Không có con đường nào đưa đến an lạc ngoài con đường quay về nội tâm" - những lời Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú như ánh sáng lan tỏa và càng trở nên sâu sắc hơn trong cuốn sách "Đường Về", do thiền sư Ajahn Chah biên soạn qua ngòi bút của dịch giả Thiên Lương.
Các hoạt động giao lưu văn hóa giữa các tỉnh, thành phố thời gian qua thường xuyên được tổ chức, qua đó tôn vinh những giá trị văn hóa tốt đẹp nhất của các dân tộc trên mọi miền Tổ quốc.
UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Ngày Văn hóa Lâm Đồng tại Hà Nội năm 2025 nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh văn hóa, con người và tiềm năng phát triển du lịch, kinh tế của tỉnh Lâm Đồng.
Sau thành công của triển lãm đầu tiên "Mơ xuân" năm 2022, nữ nghệ sĩ điêu khắc Lưu Thanh Lan đã tổ chức triển lãm cá nhân lần thứ hai mang tên “Không gian phồn thực”.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội sáng 11/5 đã trang trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 - Dương lịch 2025.
Tại Việt Nam, ngành hoa cây cảnh ngày càng khẳng định vai trò trong nông nghiệp hiện đại với diện tích trồng khoảng 45.000 ha, giá trị sản xuất trên 45.000 tỷ đồng/năm và kim ngạch xuất khẩu vượt 100 triệu USD.
0