Mô thức cũ, hiệu quả mới
Với số vốn đầu tư hơn 1,3 tỷ USD, Trung Quốc đã biến một làng chài nghèo nhỏ ven biển của Peru thành một trong những cảng biển nước sâu lớn nhất và hiện đại nhất ở khu vực Mỹ Latinh.
Trung Quốc cho biết, hải cảng sẽ đem lại 4,5 tỷ USD hàng năm và tạo công ăn việc làm cho hơn 8.000 người ở Peru cũng như giảm chi phí logistics cho thương mại giữa Peru và Trung Quốc tới 20%.
Cảng biển Chancay là cảng biển đầu tiên Trung Quốc đầu tư xây dựng ở khu vực Mỹ Latinh và là biểu tượng rõ ràng nhất, thuyết phục nhất cho tính khả thi, thành công và hiệu quả thiết thực của hai kế hoạch chiến lược lớn của Trung Quốc; là một vành đai, một con đường và con đường tơ lụa biển của thế kỷ 21 ở khu vực.
Bỏ tiền ra đầu tư xây dựng hải cảng, cảng sông trong quốc gia hay cảng biển sâu ở nhiều quốc gia trên mọi châu lục là cách thức được Trung Quốc thực hiện từ lâu. Mục đích là tiếp cận và tận dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên, thông thương trao đổi thương mại, gây dựng và tăng cường ảnh hưởng chính trị, đồng thời, kiến tạo con chủ bài cho cuộc chơi địa chính trị toàn cầu với các đối tác lớn khác.
Chiến lược chung của Trung Quốc là thực thi các dự án về phát triển cơ sở hạ tầng ở các nước đối tác để vươn tới những mục tiêu trên.
Mô thức này không còn mới mẻ gì, nếu như không muốn nói đã trở thành kinh điển đối với Trung Quốc. Mô thức cũng đã được vận dụng ở Peru với cảng biển nước sâu Chancay nhưng hiệu ứng đưa lại cho Trung Quốc lại có nhiều nét mới rất quan trọng đối với Trung Quốc.
Với cảng biển này, mạng lưới một vành đai, một con đường và con đường tơ lụa của thế kỷ 21 đã vươn tới được châu Mỹ, giúp Trung Quốc có được cửa ngõ và bàn đạp ở khu vực Tây bán cầu - nơi từng đã có thời được coi là cái sân sau của Mỹ. Từ đó, Trung Quốc tiếp cận và chinh phục thị trường khu vực này thuận lợi hơn. Trung Quốc không những chỉ có lợi mà còn có thể rất thích thú khi cạnh tranh chiến lược với Mỹ ở nơi ngay sát cạnh nước Mỹ. Điều này càng thêm quan trọng đối với Trung Quốc trong bối cảnh cựu tổng thống Donald Trump sắp trở lại cầm quyền ở Mỹ.
Qua những đề cử nhân sự của ông Trump cho bộ máy chính quyền mới ở Mỹ có thể thấy "dông bão" sẽ liên tục ập đến mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc trong nhiệm kỳ tổng thống Mỹ của ông Trump. Đồ chơi mà ông Trump xem ra thích nhất là áp thuế quan bảo hộ thương mại bị Trung Quốc vô hiệu hoá bằng cả cách chinh phục đối tác và thị trường ở ngay cạnh nước Mỹ. Mỹ xao nhãng và xem nhẹ khu vực Trung và Nam Mỹ nên Trung Quốc có cơ hội vận dụng mô thức cũ mà đạt được hiệu quả mới.


Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho biết, Giáo hoàng Leo XIV đã xác nhận qua điện thoại với bà về việc sẵn sàng tổ chức vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine tại Vatican.
Giá gạo tại Nhật Bản tính đến ngày 20/5 đã tăng liên tục trong hơn 10 tuần, gần như gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, khiến nhiều người dân phải giảm lượng tiêu thụ hoặc chuyển sang các loại thực phẩm thay thế.
Hàng cứu trợ chưa được phân phát tới người dân ở Dải Gaza dù Israel cho phép nối lại hoạt động viện trợ nhân đạo sau hơn 11 tuần phong tỏa.
Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ hôm 19/5 được xem là bước ngoặt trong tiến trình tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột kéo dài giữa Nga và Ukraine.
Lễ hội cát Haeundae - một trong những lễ hội mùa hè được yêu thích nhất tại Hàn Quốc đã mang đến không gian nghệ thuật độc đáo ngay trên bãi biển với những tác phẩm điêu khắc từ cát.
Người máy hình người sẽ không thay thế lao động con người hay gây ra tình trạng thất nghiệp hàng loạt - một quan chức Trung Quốc đang giám sát một trung tâm công nghệ lớn tại Bắc Kinh khẳng định.
0