Mở rộng hợp tác Hà Nội - Nhật Bản trong hạ tầng và công nghệ
Hà Nội luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác Nhật Bản, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng đô thị, giao thông và công nghệ cao. Đây là nhấn mạnh của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki diễn ra chiều 13/3.
Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng bày tỏ vui mừng gặp lại Đại sứ Ito Naoki, đồng thời cảm ơn đại sứ và các cơ quan của Nhật Bản đã hỗ trợ tổ chức thành công các diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản tại Nhật Bản trong năm vừa qua.
Chủ tịch UBND Thành phố cho biết quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và các đối tác Nhật Bản thời gian qua tiếp tục được duy trì tích cực trên nhiều lĩnh vực. Chủ tịch UBND Thành phố cũng chia sẻ về những nỗ lực của Hà Nội trong việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy triển khai các dự án. Chủ tịch UBND Thành phố nêu rõ, với tinh thần “đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả”, thời gian qua Hà Nội đã tích cực xử lý nhiều dự án tồn đọng kéo dài, trong đó có nhiều công trình hạ tầng quan trọng. Theo đó, Thành phố cũng đang từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc triển khai các dự án đầu tư.
Đại sứ Ito Naoki đánh giá cao vai trò của Hà Nội trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, đồng thời cho biết nhiều dự án hợp tác giữa thành phố Hà Nội và các đối tác Nhật Bản đang được triển khai hiệu quả. Đại sứ Ito Naoki nêu một số tồn tại và những vấn đề với mong muốn chính quyền Thành phố quan tâm chỉ đạo tháo gỡ.
Tiếp thu các ý kiến mà Đại sứ Nhật Bản nêu ra, Chủ tịch UBND Thành phố khẳng định sẽ phối hợp tháo gỡ các vướng mắc tại dự án Trường Đại học Việt - Nhật, đồng thời khẳng định Khu công nghệ cao Hòa Lạc tiếp tục là một cực tăng trưởng quan trọng của Hà Nội trong thời gian tới. Về dự án đường sắt đô thị số 2, Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh tới yêu cầu phải sử dụng một tiêu chuẩn đồng bộ cho hạ tầng, trong đó mong muốn đại sứ và các đối tác Nhật Bản tiếp tục trao đổi với các cơ quan chuyên môn Thành phố nhằm tích hợp các quy chuẩn một cách hiệu quả, tạo ra sự đồng bộ cho hạ tầng đường sắt đô thị, tối ưu sử dụng nguồn vốn đầu tư.














