Mitsubishi giới thiệu mẫu SUV cỡ nhỏ ASX 2026
Hãng xe Nhật Bản Mitsubishi vừa ra mắt mẫu xe hạng B ASX 2026 hoàn toàn mới với nâng cấp về thiết kế và động cơ, mẫu xe này được kỳ vọng sẽ tăng sức cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ nhỏ vốn đang rất sôi động.
ASX 2026 được phát triển dựa trên nền tảng Renault Captur và sản xuất tại Tây Ban Nha. Mẫu xe này dự kiến sẽ có mặt tại thị trường Australia từ tháng 11/2025, với ba lựa chọn LS, Aspire và Exceed. Mức giá khởi điểm từ 37.740 - 46.490 AUD (khoảng 651 - 803 triệu đồng).
Xe được trang bị động cơ xăng tăng áp 1.3L, công suất 154 mã lực và mô-men xoắn cực đại 270 Nm, kết hợp hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình đạt 6,4 lít/100 km, thấp hơn 19% so với thế hệ trước, đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 6e. Trọng lượng xe giảm khoảng 140 kg, giúp vận hành linh hoạt và tiết kiệm hơn.
Kích thước tổng thể của ASX 2026 nhỏ gọn hơn, song dung tích khoang chứa đồ tăng lên 484 lít, có thể mở rộng đến 1.596 lít khi gập hàng ghế sau. Xe được trang bị hệ thống an toàn tiêu chuẩn như phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo chệch làn, camera lùi, cảm biến sau, cùng nhiều công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến ở các bản cao hơn, bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn và cảnh báo điểm mù.
Về tiện nghi, các phiên bản đều có màn hình trung tâm từ 10,4 inch, đồng hồ kỹ thuật số, điều hòa tự động, cùng nhiều tuỳ chọn như Google tích hợp, sạc không dây, cửa sổ trời toàn cảnh và ghế chỉnh điện ở bản cao cấp.
Tuy vậy, ASX 2026 vẫn có một số hạn chế, như không có tùy chọn dẫn động bốn bánh - điểm yếu trong phân khúc SUV, khả năng tăng tốc chưa thật sự nổi bật và giá bán cao hơn đáng kể so với phiên bản cũ.