Minh bạch thông tin, nâng hạng thị trường chứng khoán
Việt Nam đang ở chặng nước rút trong lộ trình nâng hạng từ cận biên lên mới nổi. Để đạt được mục tiêu nâng hạng thị trường sớm nhất năm 2025, có 4 nhiệm vụ cần triển khai trong năm 2024.
Cụ thể như sau: Thứ nhất là xử lý vấn đề yêu cầu ký quỹ trước khi giao dịch của các Nhà đầu tư, nhất là Nhà đầu tư nước ngoài; Thứ hai là minh bạch, rất rõ ràng về tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài; Thứ ba là chủ động sớm nhất có thể đưa hệ thống giao dịch chứng khoán mới vào vận hành trên thị trường; Và thứ tư là minh bạch thông tin của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Ông Nguyễn Đức Chi - Thứ trưởng Bộ Tài chính chia sẻ: "Vấn đề minh bạch thông tin của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán bằng song ngữ, cả tiếng Việt và tiếng Anh. Bộ Tài chính sẽ triển khai ngay trong nửa đầu năm 2024, để yêu cầu các doanh nghiệp niêm yết, cũng như chúng tôi sẽ sắp xếp bước đi phù hợp nhất làm sao để kết thúc năm 2024, các doanh nghiệp niêm yết về cơ bản sẽ phải công bố thông tin theo quy định".
Tuy vậy, để được xem xét đánh giá nâng hạng thì phụ thuộc rất nhiều pháp lý. Trên cơ sở đó các tổ chức nước ngoài mới xem xét để nâng hạng.
Dù mục tiêu như vậy nhưng trong bất kỳ giải pháp nào thì Bộ Tài chính cũng phải đảm bảo thị trường quản trị rủi ro, nhất là rủi ro hệ thống, đảm bảo thị trường hoạt động an toàn, bền vững.
Tính riêng trong hơn một năm trở lại đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phải đưa ra gần 10 quyết định xử phạt với hành vi thao túng thị trường chứng khoán.
Việc tích hợp AI vào quy trình kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử có thể giúp nhà bán hàng giảm tới 30% khối lượng công việc thủ công.
Nhiều chuỗi bán lẻ đang tăng tốc mở rộng kênh bán, cải thiện trải nghiệm mua sắm trực tiếp và đón đầu đà phục hồi của thị trường để đạt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2025.
Thuế quan của Mỹ, đặc biệt đối với các kim loại như thép và nhôm, có thể tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế của Đức trong năm nay.
Điện thoại thông minh, máy tính, chip và nhiều thiết bị điện tử khác sẽ không phải chịu mức thuế đối ứng mà Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố gần đây.
EU áp thuế chống bán phá giá tạm thời 12,1% với một số loại thép cán nóng từ Việt Nam, trừ sản phẩm của Hòa Phát Dung Quất.
0