Miễn phí vé tham quan Triển lãm Quốc phòng Quốc tế 2024
Triển lãm nhằm tăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đối ngoại quốc phòng, tạo dựng lòng tin giữa Việt Nam và các nước trên thế giới; chia sẻ chính sách, đường lối đối ngoại quốc phòng; chủ trương xây dựng quân đội và phát triển nền công nghiệp quốc phòng.
Triển lãm là dịp để tìm hiểu xu hướng phát triển của vũ khí, trang bị kỹ thuật trên thế giới, từ đó đưa ra đề xuất, lựa chọn mua sắm, sản xuất, cải tiến vũ khí trang bị cho quân đội; quảng bá, tuyên truyền năng lực, tiềm lực công nghệ, vũ khí trang bị do công nghiệp quốc phòng Việt Nam sản xuất đến bạn bè quốc tế và nhân dân trong nước. Bên cạnh đó, đây cũng là cách để tìm kiếm cơ hội xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp quốc phòng.
Trong khuôn khổ triển lãm sẽ có chương trình hội thảo về các chủ đề: “Vũ khí, trang bị công nghệ cao; thiết bị không người lái - Ứng dụng trong các hoạt động quân sự hiện tại và tương lai”; Hợp tác công nghiệp quốc phòng Việt Nam và các nước (Việt Nam - Vương quốc Anh, Việt Nam - Hoa Kỳ, Việt Nam - Liên bang Nga, Việt Nam - Nhật Bản, Việt Nam - Hàn Quốc, Việt Nam - Ấn Độ).
Thời tiết ngày 14/4 mát mẻ, khô ráo với nhiệt độ đầu ngày dao động từ 19-20 độ.
Cùng chung chí hướng, chung tay tiến lên phía trước - Kế thừa quá khứ, viết tiếp trang mới tương lai
Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 14 đến 15/4/2025, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đã gửi bài đăng trên Báo Nhân Dân. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc nội dung bài viết.
Chủ tịch nước Lương Cường sẽ có mặt tại sân bay Nội Bài để đón Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử ngoại giao hiện đại Việt Nam, Chủ tịch nước ra sân bay đón khách. Điều này thể hiện sự coi trọng và tình cảm đặc biệt Việt Nam dành cho Trung Quốc và cá nhân đồng chí Tập Cận Bình.
Danh sách dự kiến tên gọi các tỉnh, thành phố và trung tâm chính trị - hành chính của 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh (Kèm theo Nghị quyết số 60-NQ/TW).
Áp dụng đồng bộ các biện pháp, các đơn vị, địa phương đã và đang tăng cường phòng chống tội phạm, quản lý chặt địa bàn, không để hình thành “điểm nóng” về tội phạm trật tự xã hội.
Theo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, đến thời điểm hiện nay, cả nước đã hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát được 195.068 căn, trong đó khánh thành 93.370 căn và khởi công mới 101.698 căn.
0