Miễn phí vé tham quan Đại Nội Huế từ 26/4 đến 1/5

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ miễn phí vé tham quan đêm tại Đại Nội Huế từ ngày 26/4 đến ngày 1/5, đồng thời bắn pháo hoa tại Kỳ đài Huế.

Trong thời gian từ 18-21h30 ngày 26/4 đến ngày 1/5, cửa Hiển Nhơn sẽ được mở để người dân và du khách tham quan vườn Thiệu Phương và Phủ Nội vụ. Đây là dịp để khám phá không gian cung đình lung linh trong ánh đèn, tận hưởng vẻ đẹp của kiến trúc, thiên nhiên vào buổi tối huyền ảo.

Dưới thời phong kiến nhà Nguyễn, vườn Thiệu Phương được xem là một trong những Ngự uyển tiêu biểu nhất trong Hoàng cung, được vua Thiệu Trị xếp làm thắng cảnh thứ hai của đất Thần Kinh.

Dịp này, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng tổ chức Triển lãm cây kiểng, phong lan, đá cảnh rực rỡ và đa dạng từ ba miền; trình diễn và trải nghiệm sản phẩm thủ công làng nghề Huế; khu vực ẩm thực truyền thống... Ngoài ra, từ ngày 26/4, tại Kỳ đài Huế sẽ có hoạt động trình diễn hiệu ứng hỏa thuật bắn súng thần công hấp dẫn vào mỗi tối thứ Bảy hàng tuần, lúc 19h15.

Đại nội Huế sáng rực rỡ vào ban đêm. Ảnh: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Đến với Cố đô Huế dịp nghỉ lễ này, du khách còn có cơ hội tham quan Triển lãm “Hành trình Gốm Việt” (khai mạc ngày 26/4) tại Điện Kiến Trung, một trong những điểm nhấn đặc sắc của Lễ hội mùa Hạ, thuộc khuôn khổ Festival Huế 2025. Triển lãm giới thiệu đến công chúng gần 200 cổ vật gốm đặc sắc trải dài theo dòng lịch sử, được tuyển chọn từ các bộ sưu tập quý. Những cổ vật này không chỉ là di sản quý báu mà còn là minh chứng sống động cho tài hoa và tinh thần sáng tạo của người Việt qua các thời kỳ.

Nội dung triển lãm tập trung vào các giai đoạn chính gồm: giai đoạn tiền sử; giai đoạn sau Công nguyên - thế kỷ X; dưới thời Lý - Trần (thế kỷ XI - XIV); dưới thời Lê Sơ - Mạc (thế kỷ XV - XVII); thế kỷ XVII – XVIII; thời Nguyễn (đầu thế kỷ XIX - giữa thế kỷ XX); giai đoạn hiện nay.

Triển lãm là dịp để làng nghề, bảo tàng, nhà sưu tầm cổ vật, nghệ nhân cùng nhau quảng bá vẻ đẹp của gốm Việt đến đông đảo du khách và cộng đồng yêu văn hóa dân tộc.

Theo TTXVN

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Nhiều nghệ nhân Bát Tràng đã không ngừng nghiên cứu, phục chế và sáng tạo nên các tác phẩm gốm độc đáo, mang đậm dấu ấn cá nhân.

“Hiệp sĩ Dế Mèn” là cuốn sách văn học đầu tiên ở Việt Nam có hơn 200 bức minh họa được vẽ hoàn toàn nhờ sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo (AI).

Thành phố Hà Nội vừa có thêm một sản phẩm du lịch đêm mang đậm màu sắc văn hóa dân gian của người dân vùng đất kinh đô Thăng Long - Hà Nội với tên gọi “Tiếng chuông Trấn Vũ”.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên trở thành nhạc sĩ đầu tiên nhận danh hiệu Hiệp sĩ Dế Mèn của Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn do Báo Thể thao và Văn hóa sáng lập.

Nghệ nhân nhân dân Phan Thị Kim Dung đã thắp lên ngọn lửa tình yêu nghệ thuật truyền thống qua những giai điệu xẩm, chèo cổ và hát văn, tinh hoa văn hóa trường tồn qua bao thế kỷ.

Không gian triển lãm “Bóng xưa - sắc hoa” giới thiệu tới người xem 65 bức tranh bằng chất liệu màu nước với chủ đề kiến trúc và hoa.