Mexico phát hiện 250 người nhồi nhét trên xe tải đến Mỹ
Theo Bộ Quốc phòng Mexico, các cơ quan di trú, với sự hỗ trợ của quân đội, đã phát hiện số người di cư này ngày 8/11 tại một trạm kiểm soát ở bang Chihuahua. Hiện những người di cư mang nhiều quốc tịch khác nhau này đã được đưa đến các cơ sở di cư để kiểm tra điều kiện của họ, trong khi người lái xe được đưa sang văn phòng công tố.

Mỗi năm, hàng nghìn người di cư chạy trốn bạo lực và nghèo đói tìm đường đến biên giới Mỹ qua Mexico. Vận chuyển người di cư trong những chiếc xe chở quá tải là một trong những biện pháp nguy hiểm nhất mà các đối tượng buôn người sử dụng.
Năm 2022, hơn 50 người di cư đã thiệt mạng sau khi họ bị bỏ rơi trong 1 chiếc xe đầu kéo vượt biên giới Mỹ-Mexico vào bang Texas. Trong khi đó, nhiều người khác lại chọn đi bộ đường dài, chấp nhận bị đói, kiệt sức và sự nguy hiểm khi phải đối mặt với các băng nhóm tội phạm.
Việc ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hôm 5/11 khiến nhiều người di cư lo ngại sẽ khó xin tị nạn hơn sau khi ông chính thức nắm quyền.


Ba quả bom chưa nổ còn sót lại từ thời Thế chiến II vừa được các chuyên gia tại thành phố Cologne của Đức vô hiệu hóa thành công vào ngày 4/6.
Đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg đã cảnh báo về nguy cơ leo thang cuộc chiến ở Ukraine sau khi Kiev tiến hành chiến dịch bí mật mang mật danh “Mạng nhện”.
HĐBA Liên hợp quốc đã không thông qua được dự thảo nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài tại Gaza vì Mỹ bỏ phiếu phủ quyết.
Kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc ngày 3/6 mở ra triển vọng và cơ hội cho Tổng thống Lee Jae-myung kiến tạo nên thời mới ở Hàn Quốc.
Người dân Tokyo xếp hàng từ sáng sớm tại các cửa hàng trên khắp thành phố để mua gạo trong bối cảnh giá gạo tăng vọt tại Nhật Bản.
"Kiev sẽ không thể thực hiện được 'Chiến dịch Mạng nhện' nếu không có thông tin từ tình báo Mỹ", Guillaume Ancel - một cựu trung tá quân đội Pháp nhận định.
0