Mệnh lệnh từ trái tim của tuổi trẻ Công an Thủ đô
Trong cuộc đua với tử thần, mỗi giây phút đều quý giá. Khi tiếng gọi khẩn cấp về những giọt máu quý giá vang lên, mệnh lệnh từ trái tim đã mách bảo Đại úy Nguyễn Huy Hoàng - Ban thanh niên Công an thành phố Hà Nội, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện tuổi trẻ Công an Thủ đô, cùng các thành viên ngay lập tức hành động. Gác lại mọi nhiệm vụ, họ luôn sẵn sàng hiến máu cứu người, tô thắm thêm hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.

Nghĩa cử từ trái tim Đại úy trẻ
Hành trình tham gia hiến máu của Đại úy trẻ Nguyễn Huy Hoàng không bắt đầu khi anh đã mang trên vai quân hàm và trọng trách của người chiến sĩ Công an Thủ đô, mà đã ươm mầm từ những năm tháng còn ngồi trên ghế giảng đường Học viện Cảnh sát nhân dân. Khi ấy, trong môi trường rèn luyện không chỉ về chuyên môn nghiệp vụ mà còn về đạo đức, lối sống và tinh thần vì cộng đồng, anh đã được tiếp xúc với những phong trào hiến máu tình nguyện.
Đại úy Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ: “Bắt đầu từ khi tôi còn là sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân, bản thân tôi đã tham gia rất nhiều các hoạt động Đoàn. Từ đây, tôi cảm nhận hiến máu là một hành động rất ý nghĩa khi có thể trực tiếp giúp đỡ được những người cần máu duy trì sự sống. Đặc biệt, khi bản thân chứng kiến những trường hợp bệnh nhân nguy kịch cần máu khẩn cấp, cá nhân tôi càng thấm thía ý nghĩa của việc hiến máu, từ đó, tôi bắt đầu tham gia hiến máu. Sau khi tốt nghiệp tại Học viện Cảnh sát và công tác tại Công an thành phố Hà Nội, tôi vẫn thường xuyên tham gia các công tác vận động hiến máu. Đến thời điểm hiện tại, cá nhân tôi đã hiến máu trực tiếp hơn 30 lần”.
Ra đời trong những ngày dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động tiếp nhận máu, Câu lạc bộ Phản ứng nhanh - hiến máu tình nguyện của tuổi trẻ Công an Thủ đô là một trong những hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Lực lượng Công an Thủ đô - Lá chắn phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố - chung sức vì cộng đồng”.
Sau 4 năm thành lập, Câu lạc bộ đã tập hợp hơn 6.000 thành viên, tổ chức vận động hơn 13.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến các đơn vị máu và trực tiếp tới các cơ sở chữa bệnh để cấp cứu, hỗ trợ cho các bệnh nhân. Câu lạc bộ thường xuyên tổ chức các đợt hiến máu định kỳ và tham gia cấp cứu, phản ứng nhanh các trường hợp tập máu khẩn cấp.
Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện tuổi trẻ Công an Thủ đô Nguyễn Huy Hoàng cho biết: “Chúng tôi trực tiếp phối hợp với các bệnh viện để nắm bắt nhu cầu máu, đặc biệt trong các dịp thiếu máu như sau Tết Nguyên đán hay vào mùa hè khi các bạn sinh viên trở về quê. Để đảm bảo có thể phản ứng nhanh, kịp thời hỗ trợ các đơn vị máu cho bệnh viện, Câu lạc bộ đã sử dụng hệ thống kết nối thông qua các nền tảng mạng xã hội như là Fanpage, Tuổi Trẻ Công an Thủ đô, qua Zalo nhằm phát đi lời kêu gọi, đồng thời rà soát nhanh danh sách thành viên trong câu lạc bộ có nhóm máu phù hợp và đủ điều kiện sức khỏe để trực tiếp đến các cơ sở chữa bệnh tham gia công tác hiến máu. Các thành viên của Câu lạc bộ luôn trong trạng thái sẵn sàng và được lãnh đạo các đơn vị tạo điều kiện để di chuyển ngay đến bệnh viện khi cần”.
Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, nhận được tin nhắn khẩn cấp từ bác sĩ Lê Xuân Tùng - Phó Bí thư Đoàn Bệnh viện Nhi Trung ương, về tình trạng thiếu máu trầm trọng sau Tết Nguyên đán, Câu lạc bộ Phản ứng nhanh - hiến máu tình nguyện (Công an Thủ đô) cùng Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ Bệnh viện Nhi Trung ương đã phát động lời kêu gọi hiến máu thông qua hệ thống Zalo và fanpage của tuổi trẻ Công an Thủ đô. Đáp lại lời kêu gọi, 15 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động đặc nhiệm Công an Hà Nội đã tình nguyện tham gia hiến máu khẩn cấp.

Mệnh lệnh từ trái tim
Với lời nhắn gửi: “Nhân dân hay các trường hợp trong lực lượng Công an nhân dân khi phải cấp cứu tại các bệnh viện ở Hà Nội, gặp khó khăn về nguồn máu có thể liên hệ với Thanh niên Công an Thủ đô qua fanpage “Tuổi trẻ Công an Thủ đô” để được hỗ trợ kịp thời nhất”, đã có nhiều bệnh nhân vượt qua cơn hoạn nạn bởi những giọt máu đào đến từ các cán bộ chiến sĩ và trên hết là từ tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Công an Nhân dân.
Đại úy Nguyễn Huy Hoàng tâm niệm: “Ý nghĩa lớn nhất của việc hiến máu tình nguyện là mang lại sự sống cho những người bệnh đang nguy kịch, đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái; trách nhiệm với cộng đồng. Mỗi giọt máu cho đi không chỉ cứu được một cuộc đời mà còn là cách để chúng ta sống ý nghĩa hơn, trọn vẹn hơn.
Hình ảnh chiến sĩ Công an Thủ đô gắn liền với nghĩa cử hiến máu là hình ảnh những người lính dù ngày hay đêm, dù trong ca trực hay giờ nghỉ vẫn luôn sẵn sàng vén tay áo để hiến máu cứu người. Đó là biểu tượng của tinh thần "Vì nhân dân phục vụ" không chỉ trong nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự mà còn trong những hành động nhân văn, góp phần tô đẹp hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần gũi, ấm áp trong lòng nhân dân.
Hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ trẻ của Công an Thủ đô tình nguyện hiến máu không chỉ tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng mà còn khắc sâu trong lòng mỗi người dân về một thế hệ thanh niên Công an Thủ đô đầy nhiệt huyết, sẵn sàng hy sinh vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Những giọt máu nghĩa tình ấy sẽ tiếp tục chảy, bồi đắp thêm nguồn sống, thắp lên niềm tin và hy vọng cho biết bao mảnh đời, góp phần xây dựng một xã hội nhân ái, đầy tình người.


Bò nướng ống tre là một món ăn lạ miệng, được nhiều nhà hàng tại Hà Nội đưa vào thực đơn để đáp ứng nhu cầu thưởng thức món mới, độc đáo của thực khách.
Pickleball dù là môn thể thao mới nổi nhưng đang góp phần tạo nên một thành phố năng động và tràn đầy sức sống.
Những tia nắng mùa hè rải vàng khắp phố phường Hà Nội cũng là lúc từng chùm bằng lăng tím bắt đầu nở rộ.
Mỗi chiếc bánh gấc Tân Lập là sự hòa trộn tinh tế giữa sự dẻo thơm của nếp, đỏ au sắc gấc và vị ngọt bùi của đậu xanh.
Nghệ nhân Nguyễn Văn Giang đã thiết kế và dựng nhiều ngôi nhà gỗ truyền thống với mong muốn phát huy tinh hoa nghề mộc của làng Chàng Sơn.
Món chim câu quay thể hiện sự đủ đầy, làm nên bức tranh ẩm thực Hà Nội phong phú.
0