Mê tìm ngọc, rơi vào bẫy lừa 'đổ thạch' online
“Đầu tư ít - lãi cao - không cần kinh nghiệm” là những lời mời gọi nghe rất hấp dẫn, song lại là chiếc bẫy giăng ra đưa người chơi rơi vào vòng xoáy lừa đảo. Lực lượng chức năng mới đây tiếp tục triệt phá ổ nhóm lừa đảo bằng hình thức “đổ thạch online” này.
Một người phụ nữ trẻ mới 27 tuổi với đủ tri thức và sự tỉnh táo, nhưng chỉ vì muốn kiếm tiền nhanh nhờ trò chơi ảo “đổ thạch online” mà tin tưởng vào những lời dụ dỗ của các đối tượng xấu, với cam kết hứa khi ra đá quý sẽ mua lại với giá trị cao gấp 10 lần. Thế nhưng thực tế tiền thì mất mà đá cũng chẳng thấy đâu.
Chị Nguyễn Thị Thùy Tra (nạn nhân) chia sẻ: "Thực ra lúc đầu mình chỉ lướt mạng để giải trí thôi nhưng khi mình thấy các phiên live đổ thạch online thấy khá là vui nên đã tò mò xem thử. Trên đó mọi người cũng trúng được nhiều nên mình ham. Sau khi mình xem nhiều video như vậy thì bắt đầu tin tưởng và liên hệ mua đá về đổ. Nhưng khi mua về thì toàn ra đá thô thôi chả thấy ngọc đâu khiến mình mất số tiền lớn mà mình đã để dành từ lâu".
“Trò chơi thì ảo” nhưng lại mất tiền thật là thực tế mà nhiều nạn nhân đã phải nếm trải. Các đối tượng mời chào tham gia nhiều hội nhóm trên mạng xã hội chủ yếu là Facebook và TikTok thậm chí có hội nhóm lên đến hàng nghìn thành viên. Mỗi video hay phiên live sẽ được các đối tượng tạo ra nhiều tài khoản ảo để bình luận, hoặc giả vờ là khách hàng đã trúng đá quý với giá trị cao nhằm đánh lừa người xem. Cái bẫy đã được dựng sẵn chỉ chờ con mồi sa lưới”.
Ông Vũ Ngọc Sơn - Trưởng Ban Công nghệ Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia cho hay: "Hình thức đổ thạch này là người mua sẽ bỏ ra một số tiền nhỏ để mua đá để chẻ viên đá ra và nếu có ngọc sẽ được mua với giá trị cao. Các đối tượng còn tạo ra các tài khoản ảo để khuyến khích người chơi từ đó mất tiền oan".
Hình thức lừa đảo “đổ thạch online” hiện nay hoạt động ngày càng tinh vi, thậm chí đặt trụ sở tại nước ngoài. Mới đây, Công an tỉnh Quang Ninh cũng vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo dưới hình thức "cắt đá tìm ngọc” với gần 100.000 giao dịch chuyển tiền của các bị hại, số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng và cơ sở đặt tại Trung Quốc.
Thượng tá Nguyễn Trọng Hùng - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: "Để che giấu tội phạm và trốn tránh hoạt động điều tra của cơ quan pháp luật, các đối tượng đã đặt trụ sở tại Trung Quốc, thường xuyên thay đổi fanpage livestream, xóa bỏ các fanpage cũ để xóa dấu vết".
Đằng sau lớp vỏ bọc “cắt đá tìm ngọc quý” là cả một hệ thống lừa đảo tinh vi, được dựng lên để chiếm đoạt tiền bạc của những người nhẹ dạ, cả tin. Không chỉ thiệt hại về kinh tế, nhiều nạn nhân còn rơi vào khủng hoảng tâm lý, mất niềm tin và lâm vào nợ nần. Dù các cơ quan truyền thông và lực lượng chức năng đã nhiều lần cảnh báo, nhưng thực tế cho thấy, khi lòng tham che mờ lý trí sẽ dẫn đến mất mát và hậu quả khôn lường.


Công đoàn Thủ đô triển khai nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2025.
Hội hữu nghị Việt Nam – Uzbekistan đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Hà Nội vào hôm nay, 17/5.
Chương trình nghệ thuật "Một thoáng Lâm Đồng" tại Hà Nội diễn ra tại vườn hoa đền Bà Kiệu vào tối 17/5.
Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng nên mở rộng và khuyến khích việc nhập quốc tịch Việt Nam, qua đó huy động sức mạnh, thừa nhận và tôn vinh những người đóng góp cho đất nước.
Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện.
Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức trải nghiệm "Em làm chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ" tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vào sáng 17/5.
0