Máy bay Nga gia tăng sự hiện diện ở Triều Tiên
Theo các nguồn tin của AFP, Triều Tiên đã đóng cửa biên giới từ đầu năm 2020 để ứng phó với đại dịch COVID-19. Mặc dù đã bắt đầu mở cửa trở lại với các chuyến bay quốc tế vào năm ngoái, số lượng chuyến bay vào không phận Triều Tiên vẫn bị giới hạn. Tuy nhiên, theo một báo cáo phân tích dữ liệu chuyến bay công bố mới đây, không phận của Triều Tiên đã chứng kiến sự gia tăng chưa từng có về số lượng máy bay Nga trong năm qua, dấu hiệu cho thấy mối quan hệ ngày càng gắn kết giữa Moskva và Bình Nhưỡng.

Trích dẫn báo cáo của trang web NK Pro có trụ sở tại Hàn Quốc, từ tháng 7/2023 đến tháng 8/2024, không phận Triều Tiên đã đón khoảng 350 chuyến bay, một phần đáng kể trong số những chuyến bay đó là đến từ Nga. Sau thời gian dài không có các chuyến bay do lệnh đóng cửa biên giới, các chuyến bay của chính phủ và quân đội Nga đến Triều Tiên đã vượt xa mức trước đại dịch. Điều này phản ánh mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa hai nước, đặc biệt khi Nga đang đối mặt với sự hạn chế tiếp nhận chuyến bay từ phương Tây do các lệnh trừng phạt từ xung đột tại Ukraine. Trước đó vào tháng 6/2024, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cũng đã ký thỏa thuận phòng thủ chung với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm hiếm hoi của ông tới Bình Nhưỡng.
Mối quan hệ song phương ngày càng chặt chẽ giữa Nga và Triều Tiên đã gây ra nhiều lo ngại cho phía Mỹ và Hàn Quốc. Mỹ từ lâu đã cho rằng Điện Kremlin sử dụng hết đạn dược và mất thiết bị quân sự hạng nặng tại Ukraine, buộc Nga phải tìm đến các đồng minh và đối tác như Triều Tiên để duy trì cuộc chiến. Trong khi đó Hàn Quốc, quốc gia nằm sát Triều Tiên, cũng bày tỏ quan ngại trước sự thân thiết giữa Moskva và Bình Nhưỡng. Mối quan hệ giữa hai miền Triều Tiên đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm, khiến Seoul đặc biệt lo lắng về khả năng Triều Tiên tăng cường sức mạnh quân sự và chính trị với sự hỗ trợ từ Nga.


Quân đội Nga hôm 21/5 đã bắn hạ hàng loạt máy bay không người lái (UAV) nhắm vào các cơ sở quân sự và công nghiệp, trong đó có thủ đô Mát-xcơ-va.
Ông Andrii Portnov - cố vấn thân cận của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych - đã bị bắn chết bên ngoài một trường học ở ngoại ô Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, vào ngày 21/5.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mang tên “Golden Dome”, hay còn gọi là “Vòm Vàng”.
Nhà văn Ấn Độ Banu Mushtaq đã giành giải Man Booker Quốc tế 2025 với một tuyển tập gồm 12 truyện ngắn có tựa đề "Đèn Lòng".
Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds ở trung tâm thành phố London, Anh, đã ra mắt tượng sáp mới của Công nương xứ Wales Kate Middleton.
Các nước G7 đang bắt đầu thảo luận về việc đánh thuế lên những mặt hàng giá trị thấp của Trung Quốc.
0