Máy bay Indonesia bị cháy động cơ khi đang chở 468 người
Theo Hãng hàng không quốc gia Indonesia, chiếc Boeing 747-400 thực hiện chuyến bay mang số hiệu Garuda-1105 tới thành phố Madinah đã phải quay trở lại sân bay ban đầu ở thành phố Makassar của Indonesia lúc 5h15 chiều, giờ địa phương. Không có hành khách nào bị thương trong sự cố này.
Ông Irfan Setiaputra, Chủ tịch kiêm giám đốc Garuda cho biết: “Quyết định được đưa ra bởi phi công ngay sau khi máy bay cất cánh, sau khi quan sát thấy tia lửa ở một trong các động cơ”.
Cũng theo ông Irfan, có 450 hành khách và 18 thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay, trong đó nhiều người đang thực hiện cuộc hành hương hàng năm đến thánh địa Mecca. Tất cả hành khách đều được cung cấp nơi ở ở trước khi lên một chuyến bay khác vào ngày 15/5 để tới Saudi Arabia. Chiếc máy bay gặp sự cố đã bị đình chỉ hoạt động để kiểm tra an toàn.
Garuda - hãng hàng không do nhà nước Indonesia sở hữu 60%, đã chịu tổn thất nặng nề trong đại dịch Covid-19. Phần lớn đội bay của hãng phải ngừng hoạt động do hạn chế đi lại, nhu cầu giảm và phải sa thải hàng trăm nhân viên.
Indonesia phụ thuộc rất nhiều vào vận tải hàng không để kết nối hàng nghìn hòn đảo nhưng trong những năm gần đây tại nước này đã xảy ra hàng loạt vụ tai nạn máy bay gây chết người.
Trong đó nghiêm trọng nhất là vụ tai nạn xảy ra vào năm 2021, khi một máy bay chở khách Boeing của hãng Sriwijaya Air lao xuống biển Java một cách bí ẩn sau khi cất cánh từ thủ đô Jakarta, khiến toàn bộ 62 người trên khoang thiệt mạng.
Vào tháng 3 vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải Indonesia đã mở cuộc điều tra đối với hãng hàng không địa phương Batik Air sau khi hai phi công của hãng này bị phát hiện ngủ quên trong chuyến bay./.


Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.
Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.
Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.
Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.
Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.
Các doanh nghiệp Nga và Malaysia hiện đang phối hợp xử lý vấn đề nhập khẩu năng lượng Nga, bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Kuala Lumpur.
0