Máy bay chở 242 người rơi ở Ấn Độ

ngocmai.nguyen@daihanoi.vn
12/06/2025, 16:01
Chiếc Boeing 787-8 gặp nạn ngay sau khi cất cánh, khi đang ở rất gần mặt đất
Truyền thông Ấn Độ đưa tin, một chiếc máy bay Air India Boeing 787-8 Dreamliner, số hiệu AI171, đã gặp nạn chỉ vài phút sau khi cất cánh từ sân bay Ahmedabad, trong hành trình tới sân bay Gatwick, London.
Chiếc máy được xác nhận đã rơi từ độ cao khoảng 825 feet (khoảng 250 mét), ngay sau khi cất cánh lúc 13h17 (giờ địa phương). Máy bay chở 242 người, bao gồm 232 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn. Danh sách hành khách có 169 công dân Ấn Độ, 53 người Anh, 7 người Bồ Đào Nha và 1 người Canada.
Cột khói bao trùm sau khi máy bay gặp nạn
Vụ việc xảy ra tại khu vực được cho là khu dân cư, gây lo ngại về thiệt hại trên mặt đất. Các tuyến đường dẫn vào hiện trường đã bị phong tỏa. Cột khói đen dày đặc bốc lên từ khu vực gần sân bay Adani sau vụ va chạm.
Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah cho biết đã liên hệ trực tiếp với Thủ hiến bang Gujarat, Bộ trưởng Nội vụ bang và Ủy viên cảnh sát Ahmedabad để chỉ đạo công tác cứu hộ. Ông cũng khẳng định Chính phủ Trung ương sẽ hỗ trợ tối đa cho công tác ứng phó và điều tra nguyên nhân.
Bộ trưởng Hàng không Dân dụng Liên bang Ấn Độ, ông Ram Mohan Naidu Kinjarapu, bày tỏ sự “vô cùng sốc và đau buồn” sau khi nhận tin về vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng của Air India tại thành phố Ahmedabad, bang Gujarat. “Thật sốc và đau lòng khi biết tin về vụ tai nạn. Chúng tôi đang trong tình trạng báo động cao nhất,” ông viết trên nền tảng mạng xã hội X (trước đây là Twitter). Ông cho biết đã trực tiếp theo dõi tình hình và chỉ đạo tất cả các cơ quan hàng không, lực lượng ứng phó khẩn cấp nhanh chóng phối hợp hành động. “Các đội cứu hộ đã được triển khai đến hiện trường, và mọi nỗ lực đang được thực hiện để đảm bảo hỗ trợ y tế, cứu nạn được cung cấp đầy đủ,” ông nhấn mạnh.
Bộ trưởng cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới các hành khách và gia đình họ, trong bối cảnh giới chức vẫn đang khẩn trương làm rõ con số thương vong và nguyên nhân vụ việc.

Ngay sau tai nạn, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gọi điện trực tiếp cho Bộ trưởng Hàng không Dân dụng Rammohan Naidu, yêu cầu theo sát tình hình và "bảo đảm tất cả hỗ trợ cần thiết được triển khai ngay lập tức".
Người dân bàng hoàng trước vụ tai nạn
Một tuyên bố từ Văn phòng Bộ trưởng Hàng không cho biết: “Bộ trưởng đang khẩn trương tới Ahmedabad để giám sát trực tiếp các hoạt động cứu hộ và cứu trợ. Thủ tướng đã chỉ đạo các cơ quan liên quan đặt trong tình trạng báo động cao, phối hợp chặt chẽ để xử lý hậu quả vụ việc. Các cập nhật liên tục sẽ được báo cáo trực tiếp tới Thủ tướng.”
Trong chiều nay, hãng hàng không Air India thông tin: “Chuyến bay AI171, hành trình từ Ahmedabad đến London Gatwick, đã gặp sự cố vào ngày 12/6/2025. Hiện chúng tôi đang thu thập thông tin chi tiết và sẽ cập nhật sớm nhất có thể.”

Tata Group, tập đoàn sở hữu hãng Air India, cho biết đã kích hoạt trung tâm hỗ trợ khẩn cấp để giúp các gia đình liên hệ, tìm kiếm thông tin. "Chúng tôi xin chia buồn sâu sắc với gia đình và người thân của những người bị ảnh hưởng. Mọi hỗ trợ cần thiết sẽ được cung cấp tại hiện trường," đại diện Tata viết trên mạng xã hội.
Thông tin chi tiết về thương vong hiện chưa được công bố. Lực lượng chức năng đang khẩn trương cứu hộ và phong tỏa hiện trường.



Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei bổ nhiệm thêm một loạt chỉ huy quân đội mới, sau khi nhiều tướng lĩnh hàng đầu thiệt mạng trong các cuộc không kích.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump cân nhắc bổ sung thêm 36 quốc gia vào danh sách có công dân bị cấm nhập cảnh vào Mỹ trong thời gian tới.
Cuộc xung đột đẫm máu giữa Israel và Iran đã bước sang ngày thứ tư, với số thương vong tiếp tục tăng cao ở cả hai phía.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã có cuộc diện đàm với Thủ tướng Israel vào ngày 15/6, tuyên bố rằng đàm phán là cần thiết để giải quyết khủng hoảng Israel-Iran.
Trận động đất mạnh 6,1 độ xảy ra tại Peru ngày 15/6 khiến ít nhất 6 người thương vong.
Ấn Độ đã bắt đầu mở cửa trở lại các điểm du lịch nổi tiếng tại khu vực Kashmir, sau 2 tháng xảy vụ tấn công khiến 26 người thiệt mạng tại khu vực Pahalgam.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông hy vọng Israel và Iran có thể đạt được một thỏa thuận ngừng bắn.
Iran vẫn không có ý định theo đuổi việc chế tạo bom hạt nhân - cựu chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ông Mohsen Rezaei tuyên bố.
Đức lần đầu tiên tổ chức Ngày Cựu chiến binh Quốc gia vào ngày 15/6 - sự kiện này đánh dấu bước ngoặt trong nhận thức xã hội.
Ba quan chức tình báo cấp cao của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel, hãng thông tấn Tasnim của Iran tối 15/6 đưa tin.
Cuộc chiến tranh vừa bùng phát giữa Israel và Iran đã đẩy ông Trump ngày càng sâu thêm vào tình thế rất khó xử về chính trị an ninh và đối ngoại, đối nội.
Ông Trump "đã phủ quyết" một kế hoạch của Israel nhằm ám sát Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, theo hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ hai quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ cho biết.
Xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục tăng nhiệt khi cả hai bên tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào đối phương trong sáng sớm 16/6.
“Hiệu sách vách đá” - Một địa điểm văn hóa độc đáo vừa khai trương tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng.
Tình yêu với mũ của nghệ nhân Merve Bayindir đã giúp chị làm ra những chiếc mũ tinh xảo cho khách tham dự sự kiện đua ngựa thường niên Royal Ascot.
Xung đột giữa Iran và Israel tiếp tục leo thang với những đợt tấn công qua lại gây thương vong lớn cho dân thường; hai bên liên tục đưa ra những cảnh báo cứng rắn.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố ủng hộ mạnh mẽ Greenland trong bối cảnh hòn đảo Bắc Cực này đối mặt với các mối đe dọa từ tham vọng nước ngoài.
Vũ Hán được định hướng trở thành "thung lũng vệ tinh" của Trung Quốc, với mục tiêu xây dựng ngành công nghiệp vũ trụ trị giá 100 tỷ nhân dân tệ (khoảng 15,7 tỷ USD) vào năm 2025.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cam kết mạnh mẽ về việc khôi phục các kênh đối thoại với Triều Tiên nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày ký kết Tuyên bố chung liên Triều.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố nước này sẽ ngừng các hành động quân sự nếu Israel chấm dứt tấn công vào lãnh thổ Iran.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/6 thông báo lực lượng nước này đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu Kremenchuk.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Ukraine sau ngày 22/6.
Căng thẳng Israel-Iran tiếp tục leo thang khi hai bên liên tiếp tấn công nhau bằng tên lửa. Đàm phán hạt nhân Iran-Mỹ tại Oman cũng đổ vỡ, làm trầm trọng thêm mâu thuẫn.
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cho thấy sự tiến bộ rõ rệt tại AVC Nations Cup 2025 với lối chơi gắn kết, bản lĩnh và đầy khát khao chinh phục đấu trường châu lục.
Tổng thống Donald Trump ngày 14/6 đã chủ trì lễ duyệt binh quy mô lớn, nhằm kỷ niệm 250 năm thành lập Quân đội Mỹ.
Xung đột bùng phát giữa Israel và Iran đã đẩy giá dầu tăng vọt trong những ngày qua, nhất là khi Iran cân nhắc đóng eo biển Hormuz.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng nếu Iran có bất kỳ hành động tấn công nào nhằm vào Mỹ, nước này sẽ phải đối mặt với “sức mạnh quân sự ở cấp độ chưa từng thấy”.
Giải Pickleball Đài Hà Nội khép lại với nhiều cảm xúc, trở thành điểm hẹn hấp dẫn của hơn 600 vận động viên, góp phần lan toả hình ảnh đẹp của thể thao.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/6 cho biết Moscow sẵn sàng quay lại đàm phán với Ukraine sau ngày 22/6.
Israel sở hữu lực lượng không quân hiện đại với nhiều dòng máy bay tiên tiến, trong khi Iran cũng có các máy bay đa dạng và được nâng cấp nội địa.
Một vụ tai nạn trực thăng nghiêm trọng xảy ra vào hôm nay tại bang Uttarakhand, miền bắc Ấn Độ, đã khiến toàn bộ 7 người trên máy bay thiệt mạng.
Còi báo động vang lên tại nhiều khu vực trên khắp Israel vào sáng 15/6, trong đó có các vùng phía bắc và trung tâm, khi Iran phát động đợt tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự trọng yếu của Tel Aviv.
Quân đội Mỹ đã kỷ niệm 250 năm thành lập Lục quân bằng một cuộc duyệt binh quy mô lớn tại Washington, D.C vào thứ Bảy (14/6).
Giải Pickleball Đài Hà Nội 2025 ghi dấu bởi sự chuyên nghiệp của đội ngũ trọng tài. Sự tận tụy của đội trọng tài đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng của giải đấu năm nay.
Kỷ niệm 250 năm thành lập lục quân, nước Mỹ đã tổ chức cuộc diễu binh lớn nhất tại thủ đô Washington kể từ năm 1991 sau Chiến tranh Vùng Vịnh lần thứ nhất.
Hàng chục nghìn người dân Mỹ đã xuống đường biểu tình phản đối Tổng thống Donald Trump tại các cuộc tuần hành và tập hợp ở các thành phố lớn, từ New York đến Los Angeles vào thứ bảy ngày 14 tháng 6.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận đã phát hiện loạt tên lửa được phóng từ Iran hướng về lãnh thổ Israel.
Tổng thống Donald Trump đã tham dự buổi lễ diễu binh tại Washington vào tối thứ bảy ngày 14 tháng 6 (tức sáng nay theo giờ Việt Nam) để kỷ niệm 250 năm ngày thành lập Lục quân Mỹ, cũng đúng dịp ông kỷ niệm sinh nhật lần thứ 79 của mình.
Thi thể các nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay của Air India đã được chuyển đến gia đình họ từ Khu phức hợp Nhà xác tại Bệnh viện Dân sự ở Ahmedabad, ngày sinh 14/6.
Hàng chục nghìn người Mỹ đã tham dự các cuộc biểu tình nhằm phản đối các chính sách nhập cư mới và cách tiếp cận của chính quyền Tổng thống Donald Trump vào ngày 14/6.
Các cuộc không kích do Israel tiến hành trong đêm đã tấn công trúng vào trụ sở Bộ Quốc phòng Iran tại Tehran.
Sức mạnh quân sự của Mỹ trong suốt nhiều năm đã được thể hiện trong lễ kỷ niệm 250 năm thành lập Lục quân tại Washington vào ngày 14/6 (giờ địa phương).
Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gia tăng khi Iran tuyên bố sẽ tấn công các căn cứ quân sự của phương Tây tại khu vực nếu các quốc gia này tiếp tục cung cấp hỗ trợ cho Israel.
Sau nhiều năm đe dọa, cuối cùng Israel đã tấn công Iran vào thứ Sáu, ngày 13 tháng 6. Đợt tấn công bất ngờ này gây ra những tổn thất lớn cho Iran, nhất là về con người.
Tiếng còi báo động trên không đã bị át đi bởi tiếng nổ trên bầu trời đêm tại thành phố Haifa – thành phố lớn nhất tại miền bắc Israel vào đêm 14/6.
Israel ngày 14/6 cho biết quân đội nước này tiếp tục phát động đợt tấn công mới nhắm vào các khu vực khác nhau của Iran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/6 cho biết đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin để thảo luận về tình hình Trung Đông và xung đột Nga - Ukraine.
0