Mẫu nước sạch tại khu đô thị Thanh Hà không đạt chuẩn
Cháu bé mới 9 tháng tuổi nhà bà Trần Thị Trí ở phòng 1612 tòa nhà HH03E một tuần trước nổi mẩn ngứa khắp người. Nghi do nước máy, gia đình ngừng lại và đi mua nước đóng chai Lavie tắm cho cháu thì các nốt mẩn ngứa mới bắt đầu đỡ, nhưng đến nay, da vẫn còn những vết dị ứng mờ. Bà Trí cho biết, khi mở vòi ra, nước vẫn trong, nhưng bốc mùi nồng nặc rất khó chịu. Khi dùng xong, thấy nước dấp dính trên da, như có lẫn dầu mỡ. Cháu bé tắm xong da nổi dị ứng và ngoáy mũi, hắt hơi liên tục, biểu hiện như cảm cúm.

Việc nước sạch tại khu đô thị có hiện tượng bất thường, bắt đầu xuất hiện từ ngày 5/10. Khi đó, hàng loạt cư dân thông tin về việc có nhiều em bé bị tức ngực khó thở, có những em hôm sau phải nghỉ học. Người già cũng vậy, có người còn bị ngất trong nhà tắm. Thanh niên khỏe hơn, vậy mà có người đang dùng nước cũng bị ho sặc sụa, mắt mũi cay xè. "Lo lắng nhiều người dân đã tự lấy mẫu nước mang đi xét nghiệm" - bà Trần Thị An, đại diện cư dân khu đô thị Thanh Hà, xã Cự Khê , huyện Thanh Oai cho biết.
Theo kết quả của Viện công nghệ môi trường, 3 mẫu nước của tòa HH03E và HH03F được lấy vào ngày 5/10 thì cả 3 mẫu đều có nồng độ Amoni cao gấp 5-6 lần tiêu chuẩn của Bộ y tế. Chỉ số Nitrat và Coliform cũng cao. Thậm chí, theo kết quả mẫu nước từ tòa nhà HH03D thì chỉ số Amoni còn vượt 38 lần, hàm lượng Clo dư vượt 30 lần tiêu chuẩn của Bộ y tế.

Khu đô thị Thanh Hà có 26 tòa nhà, cao từ 6 đến 19 tầng, cùng các khu nhà biệt thự liền kề thấp tầng, với khoảng 30.000 dân đang sinh sống. Ông Dương Đình Trình, phó giám đốc Công ty cổ phần nước sạch Thanh Hà – là đơn vị cung cấp nước cho khu đô thị này cho biết, một ngày đơn vị khai thác khoảng 1500m3 nước ngầm từ trạm cấp nước ngay trong khu, cộng thêm 1500m3 nước mặt sông Đuống mua lại từ công ty nước sạch Nam Hà Nội. Tuy nhiên, từ ngày 26/9 nguồn cung cấp nước mặt cho công ty nước sạch Nam Hà Nội đột ngột dừng. Do đó, trạm cấp nước Thanh Hà phải tăng gấp đôi công suất tự khai thác lên 3000 m3/ngày đêm để cung cấp cho người dân. Ông Trình thừa nhận việc khai thác tăng sản lượng nước ngầm sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cung cấp. Do đó, công ty mong muốn sớm được thành phố giải quyết cho nguồn nước cấp từ nhà máy nước sông Đuống đấu nối vào khu đô thị từ Quốc lộ 70 để thay thế cho nguồn nước ngầm hiện nay.
Chiều 12/10, Trung tâm y tế dự phòng Huyện Thanh Oai đã cử người trực tiếp xuống lấy mẫu nước tại 3 vị trí gồm trạm cấp nước Thanh Hà, bể ngầm chứa nước ở tầng hầm của khu đô thị và vòi của một số hộ dân. Đồng thời, 9h sáng nay ngày 13/10, với sự tham gia của đại diện Sở y tế, Sở xây dựng Hà Nội cũng chủ trì cuộc họp làm việc với các công ty nước sạch và chủ đầu tư, ban quản lý, cư dân khu đô thị Thanh Hà để giải quyết vấn đề này./.


Khối thi đua số 3, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai phong trào thi đua sôi nổi.
Sáng 27/2, quận Cầu Giấy đã tổng kết phong trào thi đua năm 2024, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2025.
Theo kế hoạch của UBND quận Ba Đình, Dự án cải tạo Công viên Bách Thảo dự kiến thực hiện trong năm 2025, theo định hướng tôn tạo di tích lịch sử.
Để đạt được mục tiêu giải ngân đầu tư công năm 2025 trên 95%, UBND thành phố tổ chức Hội nghị giao ban quý I/2025 về giải ngân đầu tư công, với sự chủ trì của hai Phó Chủ tịch Nguyễn Trọng Đông và Dương Đức Tuấn.
TP Hà Nội đặt quyết tâm khởi công cầu Tứ Liên vào ngày 19/5, sau đó là cầu Trần Hưng Đạo. Còn Cầu Ngọc Hồi có thể chậm hơn một chút do chờ Thủ tướng Chính phủ chấp thuận. Đây là nhiệm vụ chính trị, là bước thử quan trọng để thành phố đạt được mục tiêu tăng trưởng 8% năm nay.
Những ngày qua, điều kiện thời tiết không thuận lợi, tuy nhiên, hệ thống camera trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn hoạt động hiệu quả. Bên cạnh việc dừng trực tiếp để xử phạt, lực lượng chức năng sẽ ghi nhận thông tin và gửi phạt nguội.
0