Mất điện trên diện rộng ở một số nước khu vực Balkan
Nhiệt độ ở Thủ đô Podgorica của Montenegro đã lên mức 38 độ C vào chiều 21/6 theo giờ địa phương.
Bộ trưởng Năng lượng Montenegro Sasa Mujovic cho biết, thời tiết nắng nóng khiến nhu cầu sử dụng điện tăng vọt, gây áp lực đối với đường dây tải điện. Từ đó dẫn đến tình trạng mất điện trên gần như khắp cả nước.
Còn tại Croatia, nhiều khu vực rộng lớn ở vùng ven biển của nước này cũng bị mất điện do tình trạng quá tải điện. Hàng nghìn du khách tại khu du lịch Dubrovnik của nước này đã bị mắc kẹt khi giao thông, các nhà hàng, siêu thị và các cửa hàng khác đều ngừng hoạt động do mất điện.

Trong khi đó, tại Thủ đô Sarajevo của nước láng giềng Bosnia-Herzegovina, tình trạng mất điện cũng gây ùn tắc giao thông, xe điện và đèn giao thông không hoạt động.
Albania cũng ghi nhận tình trạng mất điện trên diện rộng. Bộ Giao thông vận tải và Năng lượng Albania cho rằng tình trạng mất điện ở nước này cũng là tình trạng chung của khu vực Đông Nam Âu, do nhiệt độ tăng cao đột ngột trong đợt nắng nóng vừa qua.
Giới chức các nước cảnh báo nắng nóng gay gắt có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, đồng thời khuyến cáo người dân cần uống đủ nước, tránh ở bên ngoài khi trời nắng nóng gay gắt hoặc hạn chế ra ngoài trong khoảng từ 11h đến 17h hàng ngày.


Đã có hơn 50 nước liên hệ với Nhà Trắng để bắt đầu đàm phán thương mại sau khi Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế đối ứng, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn kinh tế quốc gia Mỹ Kevin Hassett tiết lộ.
Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc nhấn mạnh sửa đổi Hiến pháp là cần thiết, nhằm đảm bảo chủ quyền nhân dân và thống nhất đất nước.
Giáo hoàng Francis bất ngờ xuất hiện trước công chúng vào ngày 6/4, sau khi xuất viện cách đây hai tuần sau vì điều trị viêm phổi kép.
Tỷ phú công nghệ Elon Musk đề xuất Mỹ và châu Âu trong tương lai có thể tiến tới xóa bỏ thuế quan, hướng tới việc thiết lập một khu vực thương mại tự do giữa châu Âu và Bắc Mỹ
Bộ Phúc lợi xã hội, cứu trợ và tái định cư Myanmar đã tổ chức Lễ Tri ân các đoàn cứu trợ quốc tế đến từ 5 quốc gia Đông Nam Á trong chiều 6/4.
Lực lượng hàng không vũ trụ của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã tiếp tục mở rộng mạng lưới radar cảnh báo sớm "Ghadir" nhằm răn đe Israel, với các địa điểm mới được xây dựng ở phía Tây Bắc đất nước, gần Tabriz và dọc theo bờ biển Vịnh Ba Tư.
0