Mãn nhãn với lễ hội hóa trang bậc nhất thế giới
Thành phố Venice của Italia đang tưng bừng diễn ra Lễ hội hóa trang Venice 2024 với chủ đề 'Hành trình kỳ diệu của Marco Polo'.
Mở màn cho lễ hội kéo dài hơn một tuần này là màn diễn hành thuyền Gondola đặc sắc. Những chiếc thuyền Gondola chở theo một chú chuột khổng lồ hay một chú cá lớn, những người chèo thuyền mặc trang phục rực rỡ, âm nhạc tạo nên bầu không khí lễ hội vừa sôi động vừa huyền bí.
Màn pháo hoa rực rỡ và những quả bóng bay khổng lồ được thả lên trời bên cây cầu Rialto nổi tiếng báo hiệu lễ hội hóa trang Venice bắt đầu.
Khách du lịch xếp hàng dọc Kênh lớn của thành phố Venice để ngắm nhìn những chiếc thuyền lộng lẫy đi qua.
Chị Anabel, một du khách người Tây Ban Nha chia sẻ: "Chúng tôi muốn đến xem lễ hội hóa trang và ngắm nhìn Venice. Hôm nay, chúng tôi thực sự rất thích lễ diễu hành này".
Chị Maria Sanfilippo, người dân thành phố Milan cho biết: "Đó là giấc mơ của tôi khi còn nhỏ. Lễ hội Carnival có sức hấp dẫn đặc biệt với trang phục, hóa trang thật đẹp, thật ấn tượng".
Lễ hội hóa trang Venice diễn ra lần đầu tiên vào năm 1296 và trở thành một trong những lễ hội hóa trang truyền thống hoành tráng nhất thế giới.
Lễ hội hóa trang ở Venice chính là dịp để mọi người vui chơi, khiêu vũ. Đây cũng là dịp để người dân Venice ca ngợi lịch sử hình thành một đất nước yên bình và phồn vinh. Lễ hội năm nay kết thúc vào ngày 13/2.


Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.
Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.
Phản ứng trước đề xuất đàm phán hòa bình trực tiếp với Ukraine do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đây có thể là “một ngày tuyệt vời nhất đối với Nga và Ukraine”, đồng thời cam kết “tiếp tục làm việc với cả hai bên để đảm bảo cuộc đàm phán diễn ra”.
0