Malaysia: Tai nạn hàng không làm 10 người thiệt mạng
Cảnh sát cho biết 10 người thiệt mạng trong vụ tai nạn bao gồm 8 người trên máy bay và 2 người dưới mặt đất - một tài xế ô tô và một người đi xe máy bị máy bay đâm trúng. Một trong những nạn nhân là dân biểu Johari Harun (54 tuổi).
Các nhân chứng nói rằng họ cảm thấy bất lực khi nhìn thấy tài xế xe máy la hét trong đám cháy.
Cơ quan Hàng không Dân dụng Malaysia (CAAM) xác nhận máy bay gặp nạn là một chiếc Beechcraft 390 được đăng ký với số hiệu N28JV.

Máy bay được điều hành bởi Jet Valet, một dịch vụ bay tư nhân, và đã rời Langkawi lúc 14h08 để lên đường đến sân bay Subang, cách hiện trường vụ tai nạn chưa đầy 10 km.
Norazman Mahmud, Giám đốc điều hành CAAM, cho biết kiểm soát không lưu của sân bay Subang đã quan sát thấy khói bốc lên từ khu vực máy bay rơi lúc khoảng 14h50, nhưng trước đó không ghi nhận cuộc gọi cấp cứu nào. Chiếc máy bay chở 6 hành khách và 2 thành viên phi hành đoàn.

Cảnh sát trưởng Selangor - Hussein Omar Khan tiết lộ máy bay đang chuẩn bị hạ cánh và đã được kiểm soát không lưu cho phép, nhưng bất ngờ mất liên lạc với tháp điều khiển hai phút trước khi hạ cánh. Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ đã dập tắt đám cháy trong 10 phút.
Cảnh sát vẫn đang điều tra vụ tai nạn. Jet Valet cam kết hợp tác chặt chẽ với cơ quan điều tra.
Quốc vương Malaysia, Sultan Abdullah Ahmad Shah, đã đến hiện trường vụ tai nạn vào khoảng 17h30 cùng ngày.


Ông Andrii Portnov - cố vấn thân cận của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych - đã bị bắn chết bên ngoài một trường học ở ngoại ô Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, vào ngày 21/5.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mang tên “Golden Dome”, hay còn gọi là “Vòm Vàng”.
Nhà văn Ấn Độ Banu Mushtaq đã giành giải Man Booker Quốc tế 2025 với một tuyển tập gồm 12 truyện ngắn có tựa đề "Đèn Lòng".
Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds ở trung tâm thành phố London, Anh, đã ra mắt tượng sáp mới của Công nương xứ Wales Kate Middleton.
Các nước G7 đang bắt đầu thảo luận về việc đánh thuế lên những mặt hàng giá trị thấp của Trung Quốc.
Yoshinoya - chuỗi thức ăn nhanh hơn 120 năm tuổi của Nhật Bản đang muốn đưa mì ramen thành trụ cột kinh doanh thứ ba của hãng.
0