Lý do cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc bị bắt
Sáng 8/12, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin các công tố viên nước này đã bắt giữ cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong Hyun, trong khuôn khổ cuộc điều tra về cáo buộc phản quốc sau lệnh thiết quân luật khẩn cấp của Tổng thống Yoon Suk Yeol ban hành vào đầu tuần này.
Động thái này diễn ra sau khi ông Kim Yong Hyun trình diện để thẩm vấn trong đêm tại trụ sở điều tra đặc biệt lúc 1h30 ngày 8/12 (theo giờ địa phương).

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tối 3/12 đã ban bố tình trạng thiết quân luật trong bối cảnh bế tắc chính trị ngày càng gia tăng với Quốc hội do phe đối lập kiểm soát.
Tổng thống đã dỡ bỏ thiết quân luật vào sáng ngày 4/12, chỉ 6 tiếng sau khi lệnh này có hiệu lực. Ông Kim Yong Hyun đã nộp đơn từ chức và được Tổng thống chấp nhận hôm 5/12.
Theo Yonhap, ông Kim Yong Huyn được cho là đã khuyên Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố lệnh thiết quân luật khẩn cấp.
Văn phòng Tổng thống Yoon Suk Yeol ngày 5/12 đã xác nhận đề cử ông Choi Byung Hyuk, một cựu quân nhân, vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng mới của Hàn Quốc,
Hôm 7/12, Tổng thống Yoon đã lên tiếng xin lỗi vì quyết định ban bố thiết quân luật khẩn cấp. Ông Yoon thừa nhận đã khiến người dân Hàn Quốc "lo lắng và bất tiện”, cũng như khẳng định “sẽ không tránh né trách nhiệm pháp lý và chính trị liên quan tới tuyên bố thiết quân luật”.
Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik ngày 7/12 thông báo dự luật luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol đã bị hủy bỏ do không đạt đủ số phiếu cần thiết sau khi đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) cầm quyền tẩy chay cuộc bỏ phiếu.
Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik cho biết, với tổng số 195 phiếu, số lượng thành viên bỏ phiếu không đạt được đa số 2/3 theo yêu cầu. Do đó, cuộc bỏ phiếu về vấn đề trên là không hợp lệ.
Trước đó, cùng ngày, Quốc hội Hàn Quốc đã triệu tập phiên toàn thể để bỏ phiếu về dự luật luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol và dự luật theo kiến nghị của Công tố viên đặc biệt điều tra cáo buộc tham nhũng liên quan đến đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee.
Cả hai dự luật đều được phe đối lập do đảng Dân chủ hiện chiếm đa số trong Quốc hội đề xuất và không được thông qua do không đạt đủ số phiếu cần thiết. Dự luật luận tội Tổng thống Yoon không đạt đủ số phiếu do các nghị sĩ đảng PPP cầm quyền rời khỏi phòng họp để tẩy chay cuộc bỏ phiếu.
Dự luật điều tra đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee cũng chỉ nhận được 198 thuận, thiếu 2 phiếu so với quy định để được thông qua. Đây là lần thứ 2, dự luật điều tra đệ nhất phu nhân được đưa ra bỏ phiếu tại Quốc hội sau khi Tổng thống Yoon đã phủ quyết hồi tháng 10.


Giới lãnh đạo Iran đồng loạt chỉ trích lập trường của Mỹ về chương trình làm giàu Urani, đồng thời cảnh báo nguy cơ đổ vỡ của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.
Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.
Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.
Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.
Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.
0