Lượng tiêu thụ chà là tại Ai Cập giảm trong tháng Ramadan

Trong bối cảnh kinh tế căng thẳng, người Ai Cập đang phải đối mặt với thách thức giá cả các mặt hàng tăng cao trong tháng lễ Ramadan. Loại quả chà là - một mặt hàng chủ lực đối với nhiều người trong tháng linh thiêng cũng có giá tăng vọt khiến nhiều người dân phải cắt giảm bớt nhu cầu mua sắm.

Tại Lễ hội chà là mới diễn ra ở Cairo, người mua bày tỏ lo ngại về giá chà là tăng và cho biết họ sẽ mua số lượng ít hơn.

Do tình hình lạm phát nói chung nên nhu cầu mua chà là của người dân đã giảm rõ rệt. Những người bán chà là cho biết trước đây nhu cầu chà là thường rất cao, ngay cả khi giá lên tới 1000 bảng Ai Cập (tương đương khoảng 20,18 USD)/kg thì người ta vẫn mua. Tuy nhiên, năm nay lượng tiêu thụ chà là đã giảm đi. Trước đây, một người bán chà là thường bán khoảng 50 tấn trong khoảng thời gian trước tháng lễ Ramadan, nhưng năm nay lượng tiêu thụ chỉ chưa đến 20 tấn.

Do tình hình lạm phát nói chung nên nhu cầu mua chà là của người dân đã giảm rõ rệt

"Giá cao nhưng điều đó nằm ngoài tầm tay của chúng tôi vì mọi thứ giờ đã trở nên đắt đỏ. Điều đáng buồn nhất là thấy người ta không có tiền mua, chúng tôi cũng không bán được. Hôm nay tôi đã bán lỗ hơn một lần cho những người mua cho trẻ mồ côi". - một người bán chà là chia sẻ.

Trong hai năm qua, giá nhiều loại lương thực thiết yếu ở Ai Cập đã tăng nhanh hơn nhiều so với mức lạm phát chung, lên mức kỷ lục 38% trong tháng 9. Tăng trưởng kinh tế đã chậm lại. Nhiều người Ai Cập cho biết mức sống của họ đã bị xói mòn.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.

Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.

Phản ứng trước đề xuất đàm phán hòa bình trực tiếp với Ukraine do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đây có thể là “một ngày tuyệt vời nhất đối với Nga và Ukraine”, đồng thời cam kết “tiếp tục làm việc với cả hai bên để đảm bảo cuộc đàm phán diễn ra”.