Lương công chức, viên chức sẽ tăng hơn 32% từ tháng 7
Gần 20 năm công tác, lương của chị Nông Hương Lan, cán bộ tại Văn phòng đăng ký đất đai quận Long Biên, Hà Nội chỉ được hơn 7 triệu đồng/ tháng. Chị Lan cho biết rất kỳ vọng vào lộ trình cải cách tiền lương lần này làm sao cần gắn liền với năng suất lao động, tạo động lực làm việc cho cán bộ công chức viên chức, thay vì tăng lương đơn thuần như những lần trước.

Hiện nay mức lương, thu nhập theo thang bảng lương của công chức, viên chức, người lao động ở mức khởi điểm còn khá khiêm tốn. Nhiều người phải chật vật với mức tiền lương khi sống ở đô thị. Vì vậy, lương tăng là niềm vui lớn, song vấn đề là làm sao cần bình ổn hàng hóa, tránh việc giá cả chạy trước đồng lương.
Dự kiến từ 1/7/2024, tiền lương công chức, viên chức sau khi thực hiện cải cách tiền lương tăng hơn 32%, tính cả lương cơ bản, phụ cấp và tiền thưởng. Cụ thể, chính phủ đã trích lập được nguồn 560.000 tỷ đồng, đảm bảo đủ cải cách tiền lương đến năm 2026.

Chị Trần Thu Hà, Bộ phận Tiếp nhận Hành chính UBND quận Long Biên đưa ra nhiều kỳ vọng vào chính sách tăng lương sắp tới. Chị cho rằng: "Cần phải đánh giá đúng tình hình thực tế, con người sử dụng khối lượng công việc như thế nào, công việc của từng người tính theo mức lương."
Hiện các bộ ngành địa phương đã và đang gấp rút xây dựng danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đây là căn cứ quan trọng để điều chỉnh tiền lương gắn với vị trí việc làm, chức trách, nhiệm vụ được giao thay vì dựa trên thâm niên như trước.

Bà Nguyễn Thị Hải Yến, Trưởng phòng Nội vụ, UBND quận Hà Đông cho biết: "Nhà nước đang xây dựng đề án việc làm và chờ những hướng dân để có căn cứ điều chỉnh tiền lương sắp tới."
Xây dựng, quản lý vị trí việc làm là việc khó khăn, nhạy cảm, phức tạp nhưng là nhiệm vụ chính trị phải thực hiện, góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là cơ sở để thực hiện chính sách cải cách tiền lương.


Hà Nội vừa chấp thuận đề xuất bố trí thêm 49 trạm xe đạp công cộng của tập đoàn Trí Nam. Vì sao đơn vị này vẫn mở rộng khai thác xe đạp công cộng dù báo lỗ?
Trước đề xuất của Công ty VinSpeed muốn xây đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao các bộ, ngành và các cơ quan nghiên cứu và báo cáo cấp có thẩm quyền.
Nhiều lái xe đã chủ động đến đăng kiểm từ sớm, ngay cả khi trung tâm đăng kiểm chưa mở cửa nhằm tránh tình trạng ùn tắc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan khẩn trương chuẩn bị để khởi công tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào ngày 19/12.
Hơn 10 triệu lượt khách đã qua các cảng hàng không trên cả nước trong tháng 5, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng gần 4% so với tháng 4.
Tập đoàn Đèo Cả kiến nghị Chính phủ cho phép đầu tư mở rộng các đoạn cao tốc Bắc - Nam từ 4 làn xe lên 6 làn xe theo quy hoạch, bằng phương thức đối tác công - tư (PPP).
0