Luật Thủ đô tạo thuận lợi di dời nhà máy, trường học

Với việc thực thi Luật Thủ đô 2024, Hà Nội kỳ vọng mục tiêu di dời các trụ sở, nhà máy, xí nghiệp, trường học ra khỏi nội đô sẽ được hoành thành nhanh chóng, tạo thêm quỹ đất cho nội đô phát triển các công trình nhà ở và dịch vụ công cộng.

Với nhu cầu ngày càng cấp thiết về chỗ ở và dịch vụ công cộng của người dân, trong giai đoạn 2016 - 2023, Hà Nội cần phải di dời 117 trụ sở, nhà máy, trường học ra khỏi nội đô. Tuy nhiên đến nay, mục tiêu này chưa thể hoàn thành, ví dụ như dự án Đại học Quốc gia Hà Nội theo kế hoạch sẽ phải hoàn thành hết trong năm 2025, nhưng đến nay nhiều hạng mục vẫn còn dang dở.

Anh Nguyễn Văn Minh (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) bày tỏ: "Tôi thấy chủ trương di dời các nhà máy, xí nghiệp ra khỏi nội đô là việc cần thiết, vì bây giờ đất chật người đông và nếu những nhà máy, xí nghiệp được di dời cũng sẽ hạn chế gây ô nhiễm môi trường trong nội đô".

Công tác di dời các trụ sở, nhà máy, trường học bị chậm tiến độ. Nhiều nơi cũ được bàn giao lại nhưng chưa có phương án xử lý, đất đai vẫn đang để không gây lãng phí, trong khi đó những nơi mới lại chưa được triển khai do còn nhiều vướng mắc. Khi Luật Thủ đô được thực thi, những vướng mắc này được kì vọng sẽ giải quyết nhanh chóng.

Để phát huy tối đa nguồn lực, Luật Thủ đô 2024 đặc biệt nhấn mạnh về cơ chế phân cấp, phân quyền. Theo đó, khi Hà Nội được giao thẩm quyền mạnh hơn, sẽ chủ động hơn trong việc chi ngân sách giải phóng mặt bằng, thậm chí xây trụ sở mới cho trường học, bệnh viện, còn cơ sở cũ trả lại cho thành phố hoặc làm cơ sở đào tạo sau đại học, cơ sở nghiên cứu…

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tình trạng thu phí không dừng (ETC) tại các cửa ngõ sân bay chưa thực sự "trơn tru" khiến nhiều tài xế không khỏi băn khoăn.

Hải Phòng phải xác định đúng, đầy đủ, sâu sắc, toàn diện các giá trị đặc trưng gắn với lịch sử vùng đất, lịch sử văn hóa, con người, các điều kiện tự nhiên, tiềm năng, lợi thế, mức độ phát triển của địa phương.

Tình trạng ùn tắc ở các trung tâm đăng kiểm đang có dấu hiệu xuất hiện trở lại, đặc biệt là ở khu vực nội thành, dù đã có nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động đăng kiểm xe cơ giới.

Bộ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng Đoàn đàm phán Chính phủ Nguyễn Hồng Diên vừa có cuộc gặp và làm việc với lãnh đạo các Tập đoàn Excelerate, Lockheed Martin, Space X và Google.

Nhiều đại biểu Quốc hội đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) 2% áp dụng đồng loạt cho tất cả hàng hóa, dịch vụ thay vì loại trừ một số nhóm như đề xuất của Chính phủ.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản sáng 21/5 đã chủ trì buổi làm việc với Sở Quy hoạch - Kiến trúc về việc thực hiện Chỉ thị số 07 và Chỉ thị số 36 của Thành ủy.