Luật Thủ đô (sửa đổi) khơi thông nguồn lực cho Hà Nội
Tại Kỳ họp thứ 7 vừa qua, Quốc hội XV thảo luận tại hội trường lần cuối về dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đã nhận được nhiều ý kiến đồng thuận cao của các đại biểu Quốc hội. Dự kiến Quốc hội sẽ thông qua vào cuối tháng 6 tại kỳ họp này.
Bày tỏ sự đồng thuận, nhiều cử tri mong muốn sau khi đi vào thực tiễn, Luật Thủ đô sẽ góp phần làm cho Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững hơn, trong sạch hơn, xứng đáng là trái tim của cả nước.

Quan tâm đến cơ chế đặc thù, nhiều cử tri mong muốn khi luật được thông qua, sẽ là điều kiện để thành phố triển khai, giải quyết bài toán cơ sở hạ tầng và đời sống xã hội.
Cùng với một số luật quan trọng đã được thông qua như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, các cử tri đều kỳ vọng rằng Hà Nội sẽ có nhiều dư địa và trao quyền nhiều hơn để phát triển, xứng tầm với vị trí, vai trò của Thủ đô. Trong đó, người dân là trung tâm thụ hưởng và phát triển kinh tế là công cụ tạo ra nguồn lực xã hội.


Giống lúa Dự Hương 8 đang trở thành niềm tự hào của bà con nông dân trên cánh đồng huyện Thanh Oai, Hà Nội.
Sở Xây dựng Hà Nội phấn đấu hoàn thành mục tiêu 100% người dân khu vực nông thôn được tiếp cận nguồn nước sạch, theo Nghị quyết HĐND thành phố Hà Nội.
Diễn đàn kết nối "Văn hóa - Du lịch - Thương mại" tỉnh Lâm Đồng năm 2025 tại Hà Nội đã khai mạc vào ngày 17/5, nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa Lâm Đồng với Thủ đô Hà Nội.
Hà Nội đang hoạch định việc khai thác bãi bồi và vùng ven sông Hồng trở thành các không gian văn hóa, du lịch, môi trường hấp dẫn cho hoạt động cộng đồng và gìn giữ hệ sinh thái bền vững.
Việc dừng, đỗ xe ô tô không đúng nơi quy định không chỉ gây cản trở giao thông ảnh hưởng đến các phương tiện khác mà còn có thể gây nguy hiểm, thậm chí dẫn đến tai nạn giao thông.
Lực lượng CSGT Tổ địa bàn Đông Anh, TP. Hà Nội đã tăng cường tuần tra khép kín để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm phương tiện vi phạm chở quá tải.
0