Luật Thủ đô mở ra cơ hội cho sản xuất xanh
Với diện tích trên 30ha, Hợp tác xã Bảo tồn và phát triển dược liệu huyện Sóc Sơn được thành lập với mục đích bảo tồn những cây dược liệu quý và xây dựng mô hình du lịch sinh thái, trải nghiệm từ trang trại đến bàn ăn.

Dự định là vậy, song nhiều năm nay, do không được xây dựng trên đất nông nghiệp, dự án đành đắp chiếu. Luật Thủ đô sửa đổi vừa được thông qua cho phép những doanh nghiệp nông nghiệp, hợp tác xã được xây dựng một phần trên đất, đã mở ra cho hợp tác xã này cánh cửa trở thành điểm đến của du lịch sinh thái.
Quy định mới về Luật Đất đai của Thủ đô sẽ mở ra hướng mới cho các doanh nghiệp để mạnh dạn đầu tư các khu trải nghiệm, mang lại hiệu quả kinh tế cho người nông dân và nông nghiệp sinh thái tại địa phương.
Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền - Giám đốc Hợp tác xã Bảo tồn và phát triển dược liệu huyện Sóc Sơn.
Theo thống kê, Hà Nội hiện có gần 1.600 trang trại, trên 1.200 hợp tác xã nông nghiệp. Tuy nhiên mới chỉ có 11 trang trại và 7 hợp tác xã hoạt động theo mô hình du lịch sinh thái trải nghiệm, nông trại du lịch, mà nguyên nhân chính là rủi ro cao và không có chỗ dừng chân cho du khách. Luật Thủ đô được thông qua đã tháo gỡ một phần khó khăn cho những doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này.
Anh Vương Đắc Lộc - Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Xứ Đoài (xã Cộng Hoà, huyện Quốc Oai), cho rằng: "Nếu khai thác du lịch, đương nhiên hạ tầng đón khách và tiếp khách phải có. Nếu luật mới ra có quy định rõ ràng hơn, chẳng hạn cho phép thực hiện nhà xưởng chế biến, hoặc phát triển mô hình kinh tế mới của nông nghiệp thì sẽ thúc đẩy người dân phát triển theo hướng như vậy".

Hệ sinh thái nông nghiệp rất quan trọng để tạo ra cảnh quan cho Thủ đô. Các mô hình như vậy sẽ có sự tham gia vào cuộc của nhiều hộ dân cùng nhiều quy mô sản xuất và sự liên kết sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ để tạo ra giá trị sản phẩm có chất lượng cao nhất.
Ông Tạ Văn Tường - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội.
Trước nhu cầu ngày càng cao muốn hòa mình vào thiên nhiên, tham gia những trải nghiệm cuối tuần tại các nông trại, trang trại sinh thái nhằm giảm bớt căng thẳng sau những ngày làm việc vất vả, các mô hình du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái tại khu vực ngoại thành Hà Nội là một địa chỉ, mà ở đó, du khách được thư thái trải nghiệm, người nông dân có được việc làm và thu nhập.
Với điều kiện đa dạng về hệ sinh thái - tự nhiên, văn hóa và đặc biệt có vị trí thuận lợi kết nối với các tỉnh, thành phố trong cả nước, Hà Nội có tiềm năng và lợi thế để phát triển du lịch nông nghiệp gắn liền với xây dựng nông thôn mới.


Với 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; ấn định ngày bầu cử khóa mới.
Hệ thống thẻ vé liên thông các loại hình vận tải công cộng tàu điện, xe buýt ở Thủ đô dự kiến khai trương vào ngày 2/9, theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội.
Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam đã được chọn để trao Giải thưởng lớn tại Lễ trao Giải Kiến trúc quốc gia lần thứ 16 diễn ra vào tối 20/5, tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 dự kiến được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 15/3/2026.
Đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu đề xuất cho người từ 16 tuổi trở lên được góp vốn thành lập doanh nghiệp vì người đủ 16 tuổi không còn là trẻ em, có quyền lao động.
Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội sáng 21/5 với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.
0